Em học trò nghèo bị khối u khổng lồ đẩy lồi mắt

(Dân trí) - Khối u khổng lồ trong lỗ mũi xâm lấn não, đẩy lồi mắt và lệch cấu trúc vùng mặt, bé gái đồng bào Ca Dong phải chịu đau đớn suốt 7 năm qua. Cháu may mắn được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công cuộc nội soi bóc triệt để khối u.

Trường hợp đã phải chịu nhiều đau đớn trên là bé Hồ Thị S. (10 tuổi, người đồng bào Ca Dong, ngụ tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Cháu đang được chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khi vượt qua cuộc đại phẫu ở vùng mặt kéo dài suốt 5 giờ.

Em học trò nghèo bị khối u khổng lồ đẩy lồi mắt - 1

Mắt phải của bệnh nhi bị đẩy lồi ra xa cấu trúc bình thường của hốc mắt

Thông tin từ người nhà bệnh nhi cho hay, khi 3 tuổi bệnh nhi bất ngờ bị chảy máu mũi lượng nhiều, gia đình nghĩ bé chảy máu cam nhưng tình trạng trên diễn ra liên tục. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong mũi của bé có khối u nhưng điều trị không thuyên giảm. 3 năm gần đây, khối u phát triển lớn khiến bệnh nhi khó thở, mệt, mắt phải bị đẩy lồi, những cơn đau nhức thường xuyên hành hạ.

Gia đình bệnh nhi ở vùng sâu, kinh tế rất khó khăn, dù bác sĩ nhiều lần đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng hoàn cảnh quá nghèo không lo nổi chi phí nên cha mẹ cháu đành đưa con về. Năm 2018, tình trạng bệnh trở nặng, cháu được bệnh viện tỉnh mổ sinh thiết để xác định tính chất của khối u. Tuy nhiên, khi lấy mẫu bệnh phẩm sinh thiết, máu chảy quá nhiều nên bác sĩ không can thiệp thêm.

Em học trò nghèo bị khối u khổng lồ đẩy lồi mắt - 2

Khối u sinh xương khổng lồ (vùng trắng giữa mặt) chèn ép mắt và xâm lấn sàng sọ

Dù phải sống trong đau đớn nhưng bản tính ham học nên Thị S. vẫn cố gắng đến trường. Xót xa trước nỗi đau thân xác cô học trò nghèo phải chịu đựng, các thầy cô đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ để Thị S. được điều trị. Lời kêu gọi đã lay động tình người, cô học trò nhỏ may mắn được một tổ chức từ thiện tài trợ viện phí, đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cứu chữa.

Ngày 6/6, TS.BS Ngô Văn Công, khoa Tai Mũi Họng cho hay: Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mắt phải bị lồi ra xa vị trí bình thường trong hốc mắt, thị lực kém, vùng mặt bên phải lớn, mất cân đối với bên trái, bé khó thở, đau nhiều. Trên hình ảnh MRI cho thấy, trong hốc mũi bệnh nhi có khối u lớn xâm lấn mắt và nền sọ trước.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, bệnh nhi bị u sợi sinh xương xâm lấn. Bệnh nhi đối mặt với nguy cơ mù lòa, ảnh hưởng đến thần kinh, viêm màng não… tử vong nếu không được can thiệp. Để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra với người bệnh, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, khối u có kích thước quá lớn cuộc phẫu thuật có thể gây ra xuất huyết ào ạt, tổn thương thị lực, tổn thương sàng sọ, màng não gây thoát dịch não, viêm màng não.

Em học trò nghèo bị khối u khổng lồ đẩy lồi mắt - 3

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi, loại bỏ triệt để khối u

Đứng trước ca bệnh khó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động nhiều chuyên khoa như: Tai Mũi Họng, Ngoại Thần kinh, Mắt, Dinh dưỡng, Hồi sức để thực hiện cuộc mổ. Sau 5 giờ khẩn trương và tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ, các bác sĩ đã bóc tách, loại bỏ triệt để khối u có kích thước 5x7cm trong hốc mũi cho bệnh nhi. Cuộc mổ diễn ra tương đối thuận lợi nhưng trong quá trình hậu phẫu, bé Thị S. bị sốt cao, nôn ói, có biểu hiện viêm màng não.

Sau 1 tuần sử dụng kháng sinh và điều trị nội khoa tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, mắt bớt lồi, thị lực tiến triển tốt. Kết quả kiểm tra cho thấy, khối u trong mũi bệnh nhi được loại bỏ triệt để, tình trạng thoát dịch não ngăn chặn thành công, bệnh nhi đã tự đi lại, ăn uống bình thường, sắp xuất viện. Giải phẫu bệnh khối u của bé Thị S. cho kết quả lành tính.

Em học trò nghèo bị khối u khổng lồ đẩy lồi mắt - 4

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, thị lực dần cải thiện

Theo TS.BS Trần Minh Trí, khoa Ngoại Thần kinh, u sợi sinh xương hình thành có thể là do rối loạn hormone, rối loạn gen di truyền. U sợi sinh xương hầu hết là lành tính, thường gặp ở vùng xương sọ, mặt, xương hàm, ổ mắt, các xoang cạnh mũi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị u tái phát, cách duy nhất để tránh tái phát là phẫu thuật loại bỏ triệt để khối u.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, khi cơ thể có những biểu hiện bất thường cần đến bệnh viện thăm khám để được bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bệnh biến chứng, xâm lấn nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng. Những trường hợp được chẩn đoán mắc u sợi sinh xương cần được can thiệp tại các bệnh viện có đủ chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị để loại bỏ toàn bộ khối u, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phát.

Vân Sơn