"Em bé thiên niên kỷ" của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25
(Dân trí) - Sự ra đi của "Em bé thiên niên kỷ" Qianqian của Trung Quốc, sinh ra đúng vào thời điểm đếm ngược đến nửa đêm ngày 1/1/2000, đã trở thành chủ đề gây xôn xao mạng xã hội quốc gia này.
Mẹ của Qianqian đã đăng cáo phó trên trang cá nhân của mình, thông báo rằng con gái bà đã qua đời ở tuổi 25 do đột tử do tim (SCD), theo China News Service. Bà chia sẻ kèm theo bức ảnh bài báo từ thời điểm con gái bà chào đời.

Bài báo ghi lại thời điểm chào đời đặc biệt của Qianqian (Ảnh: Global Times).
Theo bài báo, Qianqian chào đời lúc 11:59 tối 1/1/2000, đúng vào thời điểm đếm ngược đến nửa đêm, khiến cô bé trở thành "Em bé thiên niên kỷ". Vì vậy, mẹ cô bé đã đặt tên cô bé là "Qianqian", trong đó "Qian" ám chỉ "thiên niên kỷ" trong tiếng Trung.
Nguyên nhân cái chết của Qianqian là do ngừng tim đột ngột.
Đột tử do tim (SCD) là cụm từ dùng để chỉ cái chết bất ngờ do ngừng tim đột ngột. Chia sẻ với Global Times, Yin Yiqi, giảng viên sơ cứu cho Chương trình Heartsaver của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đã ví nó giống như một "quả bom ẩn" có thể cướp đi sinh mạng mà không báo trước.
Theo Yin, SCD không phải là hiếm. Các yếu tố như hoạt động thể chất cường độ cao, các bệnh tim mạch tiềm ẩn, và tác dụng của một số loại thuốc đều có thể gây ra tình trạng này.
"Điều quan trọng là mọi người phải duy trì lối sống lành mạnh, duy trì lịch trình đều đặn và có hiểu biết cơ bản về sơ cứu và quản lý sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày", Yin nói.

Nguyên nhân cái chết của Qianqian là do ngừng tim đột ngột (Ảnh: Shine.cn)
Yin cũng khuyên mọi người nên học các kỹ thuật sơ cứu thiết yếu, chẳng hạn như hồi sức tim phổi và cách sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED). Việc có được những kỹ năng này có thể giúp chúng ta hành động ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân SCD, mang lại cho họ cơ hội sống sót tốt nhất có thể.
Các dấu hiệu và triệu chứng
Theo Hội Tim mạch học Việt Nam, đột tử do tim (SCD) là tử vong bất ngờ do các nguyên nhân về tim xảy ra trong thời gian ngắn (thường trong vòng 1 giờ sau khi khởi phát triệu chứng) ở một người mắc bệnh tim đã biết hoặc chưa biết.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đột tử do tim. Những trường hợp có nguy cơ đột tử cao hơn là bệnh nhân bị suy tim, nhồi máu cơ tim, có bệnh lý tim bẩm sinh…, thậm chí là một số trường hợp sau phẫu thuật tim mạch, đặc biệt là các bệnh nhân có rối loạn nhịp.
Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 400.000 bệnh nhân bị đột tử do tim, con số này ở châu Âu là 500.000 ca.
Ước tính tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 100.000 trường hợp bị đột tử do tim. Bệnh nhân tự nhiên xuất hiện các cơn nhanh thất, rung thất, đây là rối loạn nhịp tim nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến tử vong.
Thông thường những bệnh nhân này có các tiền triệu chứng đau ngực, mệt mỏi, đánh trống ngực và các khó chịu không đặc hiệu. Điều quan trọng là mô tả các yếu tố liên quan đến bệnh động mạch vành (CAD) và nhồi máu cơ tim (MI) và bệnh cơ thiếu máu cục bộ gồm những điều sau:
- Tiền sử gia đình của bệnh động mạch vành sớm.
- Hút thuốc.
- Rối loạn lipide máu.
- Tăng huyết áp.
- Tiểu đường.
- Béo phì.
- Thói quen ít vận động.
Các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành gồm:
- Ngừng tim trước đây.
- Ngất.
- Nhồi máu cơ tim (MI) trước đây, đặc biệt trong vòng 6 tháng.
- Phân suất tống máu (EF) < 30-35%.
- Bệnh sử ngoại tâm thu thất thường xuyên.