E ngại khám sức khỏe định kỳ vì lo chụp X-quang gây ung thư

Tú Anh

(Dân trí) - Nhiều người băn khoăn, họ rất muốn duy trì khám sức khỏe mỗi năm một đến 2 lần nhưng lại lo ngại chụp X-quang, cộng hưởng từ khi đi khám bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe.

GS.TS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (BV Bạch Mai) cho biết, rất nhiều người có băn khoăn như trường hợp này, dù điều đó không có cơ sở khoa học.

Cùng quan điểm này, chuyên gia của Bệnh viện Trung ương 108 cho biết, với mỗi người, việc khám sức khỏe định kỳ là cần thiết, nhất là khi bạn đã trên 40 tuổi, hay bạn có những bất thường về sức khỏe, như quá béo hoặc quá gầy... cũng cần duy trì khám sức khỏe định kỳ.

E ngại khám sức khỏe định kỳ vì lo chụp X-quang gây ung thư - 1

Chụp X-quang tuyến vú cho người bệnh đi khám sức khỏe định kỳ tại BV Bạch Mai.

Thông thường, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân hay được chỉ định chụp X-quang tim phổi, nên người bệnh tỏ ra lo ngại ảnh hưởng của tia X với cơ thể, cụ thể là nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp kiểm tra sức khỏe đều cần thiết phải chụp X, -quang, cộng hưởng từ, nhất là với chụp cộng hưởng từ, phải phát hiện bất thường cần kiểm tra chuyên sâu mới cần chỉ định.

Vậy chụp X-quang, MRI có nguy cơ cho sức khỏe không? Khi nghiên cứu những thiết bị y học phục vụ chẩn đoán và điều trị thì các nhà khoa học đã tính toán lượng tia X vừa đủ để không gây hại cho người bình thường. Thế còn những người có thai chẳng hạn thì tất nhiên là có hại. người lớn bình thường nói chung chụp MRI là vô hại.

GS Khoa cho biết, trong chuyên ngành ung thư, chị em ngoài 40 thường được khuyến cáo sàng lọc ung thư vú bằng chụp X-quang tuyến vú, nhiều chị em cũng bày tỏ những lo lắng này.

Tuy nhiên, những lo lắng này là không có cơ sở. X-quang là một phương pháp thăm khám sàng lọc bệnh nói chung, trong ung thư vú nói riêng giúp phát hiện các nhân ung thư ở giai đoạn sớm ngay cả khi bệnh nhân chưa sờ thấy khối. Vì thế, ở nhiều quốc gia trên thế giới, chụp X-quang vú được đưa vào chương trình khám sàng lọc, chứ không phải đơn thuần có triệu chứng đau mới được chỉ định phương pháp này.

Cấu trúc tuyến vú được tia X ghi lại rất rõ ràng, giúp bác sĩ có thể nhìn thấy trên hình ảnh X- quang các dấu hiệu nghi ngờ có khối u, dù nó còn rất nhỏ.

"Với những thiết bị máy móc được đưa ra để sử dụng cho cộng đồng, chụp cho tất cả mọi lứa tuổi thì lượng tia X đã được tính toán kỹ, không thể gây ung thư. Với X - quang tuyến vú cũng vậy, một lượng nhỏ tia X không thể là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư vú", TS Khoa nói.

Vì thế, với phụ nữ, đặc biệt là những người ở lứa tuổi mãn kinh, việc chụp X - quang sàng lọc phát hiện sớm các nhân ung thư ở giai đoạn rất sớm, ngay cả khi chưa sờ thấy khối có ý nghĩa rất quan trọng, giúp phát hiện, điều trị sớm ung thư vú (nếu có).

Còn với khám sức khỏe định kỳ, bạn cứ yên tâm đến viện, bác sĩ sẽ có chỉ định phù hợp với từng người.