Đồng Nai: Tất cả mẫu xét nghiệm Covid-19 trong khu vực cách ly đều âm tính

Khoa Nam

(Dân trí) - Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tất cả các mẫu xét nghiệm Covid-19 của người dân và nhân viên y tế trong khu vực cách ly trên đường Hồ Văn Đại (TP Biên Hòa) đều có kết quả âm tính.

Tối 16/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả người dân và nhân viên phục vụ thuộc tuyến đường Hồ Văn Đại (phường Quang Vinh, TP Biên Hoà) đang bị phong toả.

Trong đó, tất cả 159 hộ dân với 575 người trên tuyến đường Hồ Văn Đại và các hẻm kết nối với tuyến đường tại tổ 13,14,15 (khu phố 3, phường Quang Vinh) đều được xét nghiệm.

Đến tối cùng ngày, 620 mẫu xét nghiệm gồm người dân và nhân viên phục vụ tại khu phong toả đều có kết quả âm tính.

Đồng Nai: Tất cả mẫu xét nghiệm Covid-19 trong khu vực cách ly đều âm tính - 1
Lực lượng Y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân trong khu vực bị cách ly

Trong thời gian thực hiện 13 ngày cách ly trước đó, 575 người trong khu vực đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Tất cả đều có sức khỏe bình thường, ổn định, không ai có triệu chứng ho, sốt.

Trong quá trình thực hiện phong tỏa, người dân cũng chấp hành tốt các quy định cách ly y tế và giữ an ninh.

Đồng Nai: Tất cả mẫu xét nghiệm Covid-19 trong khu vực cách ly đều âm tính - 2
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các người dân trên tuyến đường Hồ Văn Đại

Được biết, việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân và nhân viên y tế trong khu vực tuyến đường bị phong toả Hồ Văn Đại là để xem xét sức khoẻ người dân trước khi dỡ bỏ phong toả.

Với kết quả âm tính của toàn bộ mẫu xét nghiệm của người dân và nhân viên y tế tại tuyến đường Hồ Văn Đại, Sở Y tế sẽ có báo cáo cho UBND TP Biên Hoà để làm thủ tục kết thúc phong toả cho tuyến đường trên.