Đôi bàn tay “vàng” khơi nhịp đập cho hàng ngàn trái tim tật nguyền

(Dân trí) - Trong hơn 30 năm công tác về chuyên ngành tim mạch, PGS.TS Bác sĩ Lê Ngọc Thành (SN 1961), Giám đốc Trung tâm tim mạch bệnh viện E Hà Nội được mệnh danh là người có đôi bàn tay “vàng” đã thắp sáng tương lai cho hàng ngàn em nhỏ bị tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

PGS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch bệnh viện E, đồng thời làmột trong những thành viên đầu tiên xây dựng chương trình “Trái tim cho em”,được mệnh danh là người có đôi bàn tay “vàng” khi đã trực tiếp phẫu thuật cho hàng ngàn em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước, mở ra tương lai tươi sáng cho các em.

Tiếp chúng tôi vào những phút giây thảnh thơi hiếm hoi trước ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, PGS.TS Lê Ngọc Thành thi thoảng phải dừng câu chuyện để tham vấn chuyên môn cho những kíp mổ đang gặp ca bệnh phức tạp.

Câu chuyện giữa chúng tôi và PGS.TS. Lê Ngọc Thành được bắt đầu từ vai trò của trái tim trong cơ thể con người. Theo ông “Tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, là thiệt thòi lớn lao cho bất kì ai sinh ra mà trái tim không hoàn hảo và sẽ mất tương lai nếu không được chữa trị kịp thời. Vậyphải làm sao để tất cả các cháu nhỏ luôn được sinh ra mạnh khỏe, để trên đất nước mình không còn những em nhỏ sinh ra bị tim bẩm sinh, cũng không còn em nhỏ nào mắc bệnh tim bẩm sinh vì nghèo mà không được phẫu thuật”.

PGS TS Lê Ngọc Thành, người mang lại tương lai cho hàng ngàn em nhỏ
PGS TS Lê Ngọc Thành, người mang lại tương lai cho hàng ngàn em nhỏ

Những suy tư ấy cùng với truyền thống gia đình ông nội và cụ nội đều làm bác sĩ, PGS.TS Ngọc Thành đã đi trọn gần cả cuộc đời để phẫu thuật tim cho trẻ em. Mặc dù không thể nhớ bao nhiêu bệnh nhi bị tim bẩm sinh đã được ông phẫu thuật trực tiếp nhưng ông lại không quên những năm đầu khi còn công tác tại bệnh Việt Đức, lúc đó điều kiện kinh tế nước ta còn thiếu thốn, phòng bệnh còn hạn chế, phẫu thuật tim cho trẻ nhỏ nặng dưới 10 cân là một thử thách khó khăn. Không can tâm đứng nhìn những sinh linh bé nhỏ phải xa lìa cuộc đời, ông đã huy động sự giúp sức của đồng nghiệp để giành 3 giường bệnh và tận tay phẫu thuật thành công cho 3 em nhỏ.

Hay như ca bệnh phức tạp nhất mà mới đây ông vừa trực tiếp phẫu thuật là mổ “cầu nối chủ vành”cho bệnh nhân Đỗ Ngọc Phụng, 84 tuổi (Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), bệnh nhân được chẩn đoán bị tắc 5 nhánh động mạch vành, trong đó có nhánh tắc 100%. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân không thể chịu đựng được can thiệp trong tình trạng sức khỏe yếu và bệnh lý quá nặng. Vậy mà nay ông Phụng đã hồi phục nhờ ý chí và đôi bàn tay tài hoa của BS Ngọc Thành, người đã quyết tâm thực hiện phẫu thuật bắc 5 cầu nối chủ vành để cứu ông.

PGS TS Lê Ngọc Thành, người mang lại tương lai cho hàng ngàn em nhỏ
Một bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh vừa được PGS TS Thành trực tiếp phẫu thuật thành công đúng dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Dù đã bước qua 50 tuổi và bộn bề công việc, đảm nhiêm cùng lúc nhiều cương vị khác nhau nhưng đến nay với đôi bàn tay “vàng” PGS.TS- Lê Ngọc Thành vẫn miệt mài trực tiếp phẫu thuật cho nhiều ca bệnh; đồn thời luôn tạođiều kiện tốt nhất cho lớp bác sĩ trẻ kế cận.

Và giờ đây, với vai trò lãnh đạo của một trong những trung tâm tim mạch lớn nhất cả nước, điều làm PGS.TS. Thành trăn trở nhiều nhất là làm sao để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ nhân viên, cũng như có đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại, đưa trung tâm phát triển hơn nữa, sánh ngang với các bệnh viện tim mạch hàng đầu khu vực để có thể chữa trị tốt nhất cho người bệnh.


Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội năm 1984, PGS.TS Lê Ngọc Thành được phân công công tác tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) làm bác sĩ nội trú. Sau đó, ông được cử đi du học tại Pháp và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Tim mạch & phẫu thuật lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức.

Năm 2008, là một dấu mốc không thể nào quên với ông, bởi sau nhiều năm bất lực chứng kiến những cái chết của nhiều em nhỏ, ông đã cùng một số vị giáo sư, bác sĩ có tiếng trong ngành Tim mạch sáng lập ra chương trình “Trái tim cho em” được xã hội ủng hộ.

Đến năm 2011, sau khi Trung tâm Tim mạch bệnh viện E ra đời ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm tim mạch bệnh viện E và sau đó là Phó giám đốc bệnh viện E Hà Nội.

Với những nỗ lực cống hiến cho ngành y tế nước ta nói chung và Tim mạch nói riêng, PGS.TS - Lê Ngọc Thành đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba.

Quốc Cường - Nhất Nam