Thanh Hóa:

Đoàn bác sỹ từ thiện khám sức khỏe cho người dân "vùng thuốc trừ sâu"

(Dân trí) - Sáng 21/9, đoàn cán bộ bác sỹ của các bệnh viện Trung ương đã về Trung tâm y tế xã Yên Lâm, huyện Yên Định để tổ chức khám và tư vấn, cấp thuốc miến phí cho những người dân trong vùng ảnh hưởng thuốc trừ sâu.

Để giúp người dân nằm trong "vùng thuốc trừ sâu" yên tâm và có hướng chữa trị đúng bệnh, đoàn bác sỹ của một số bệnh viện trung ương tại Hà Nội và đoàn tình nguyện của bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã về khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân sống gần công ty CP Nicotex Thanh Thái. 

Hàng trăm người dân đến khám bệnh.
Hàng trăm người dân đến khám bệnh.

Mặc dù đang là vào vụ thu hoạch lúa, nhưng lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng vì thuốc trừ sâu, nên chỉ trong ngày đầu tiên đã có hơn 600 người dân đến trung tâm y tế xã yên Lâm để đăng ký tham gia.

Chương trình khám và tư vấn miễn phí cho người dân sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22/9. Vào sáng ngày 21/9, các bác sỹ đã trực tiếp khám và tư vấn cho người dân. 

Anh Đào Hồng Quyết, Trưởng Trạm y tế xã Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết: Trong sáng nay, đã có gần 200 người dân được các bác sỹ tư vấn về sức khỏe và chỉ dẫn đến các cơ sở y tế chuyên khoa tuyến trên để kiểm tra chuyên sâu về tình trạng sức khỏe của bản thân”.

Theo đánh giá của bệnh viên K đánh giá bước đầu, rất nhiều người dân có biểu hiện của bệnh ung thư. Tuy nhiên, do điều kiện trang thiết bị hạn chế nên đoàn công tác không thể kết luận bệnh mà chỉ tư vấn cách chữa trị và nơi thực hiện các xét nghiệm hiệu quả cho bà con nhân dân.

Trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra chương trình, các y, bác sỹ sẽ khám sàng lọc, tư vấn về sức khỏe cho người dân trong vùng. Đồng thời phát miễn phí một số loại thuốc như: Hoạt huyết dưỡng não, thuốc bôi ngoài da, kháng sinh về tiêu hóa…Tổng các loại thuốc hai công ty hỗ trợ người dân trong đợt tư vấn, sơ khám tại Yên Lâm là 40 triệu đồng.

Các bác sỹ đang thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.
Các bác sỹ đang thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Đây là chương trình do Quỹ tấm lòng vàng - báo Lao Động phối hợp với các bác sỹ bệnh viện trung ương cùng đoàn tình nguyện bệnh viện Nhi Thanh Hóa thực hiện.

Bà con nhân dân các địa phương quanh khu vực công ty CP Nicoetx Thanh Thái còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống cũng như trong công tác chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ. Với việc thăm khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí giúp bà con định hướng được phương pháp chữa trị và kịp thời phát hiện căn bệnh của mình.

Hiện bà con cũng mong muốn có các đoàn công tác của trung ương và địa phương có những chương trình bổ ích để giúp đỡ bà con trước những nỗi lo lắng, hoang mang về sức khỏe khi mà vụ việc công ty CP Nicotex Thanh Thái bị phát hiện chôn chất thải độc hại xuống lòng đất. 

Duy Tuyên