Cà Mau:

Điều trị một thiếu niên nước ngoài không có người nuôi dưỡng

(Dân trí) - Sở Y tế Cà Mau cho biết vừa nhận báo cáo từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau về việc tiếp nhận một bệnh nhân người nước ngoài vào bệnh viện điều trị.

Theo đó, chiều tối ngày 31/5, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau có tiếp nhận, đưa vào cấp cứu một bệnh nhân người nước ngoài được phát hiện ngất xỉu trong hành lang của bệnh viện.

Bệnh nhân tên Wang Yuan, sinh năm 2005, quốc tịch Đài Loan (theo bệnh nhân khai). Tình trạng lúc nhập viện mệt, khó thở nhẹ, không sốt, ho khò khè.

Điều trị một thiếu niên nước ngoài không có người nuôi dưỡng - 1

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. (Ảnh: BV cung cấp)

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân khai bị hen phế quản, không có liên quan đến vùng dịch bệnh Covid-19. Sau khi vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán bị hen phế quản bội nhiễm, theo dõi rối loạn tâm thần...

Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân không có người nuôi dưỡng.

Qua tìm hiểu, bệnh nhân đã sống ở TPHCM hơn một năm. Bệnh nhân được mẹ dẫn từ TPHCM xuống Cà Mau và vào bệnh viện, sau đó bỏ lại.

Theo báo cáo từ bệnh viện, bệnh nhân này có cho số điện thoại của mẹ, nhưng không liên lạc được.

Theo Sở Y tế Cà Mau, đây là đối tượng bệnh nhân đặc biệt, có yếu tố nước ngoài. Do đó, Sở đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau xem xét, tiếp nhận bệnh nhân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng sau khi kết thúc điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị cơ quan công an thẩm tra, xác minh lai lịch của bệnh nhân để xác lập hồ sơ quản lý.

Huỳnh Hải