Điện cao thế phóng vào thanh sắt, phu hồ có thể cắt cụt hai cánh tay

(Dân trí) - Đang kéo cây sắt để làm mái hiên cho gia chủ, nam thanh niên phụ hồ đã bị điện cao thế giật gây bỏng nặng. Nạn nhân đứng trước nguy cơ có thể sẽ phải cắt cụt hai cánh tay bị luồng điện phóng qua gây chết cơ, xương.

Ngày 9/12, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại đây đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) bị bỏng điện rất nặng. Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 27/11 anh Tùng đi làm phụ hồ tại một công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình. Khoảng 9 giờ sáng, trong quá trình thi công mái hiên lầu 2 của căn nhà, anh kéo thanh sắt để chuẩn bị đan dầm đổ bê thông thì bất ngờ bị luồng điện cao thế trên đường dây chạy qua phía trước nhà phóng xuống.

Bệnh nhân Tùng điều trị tại Chợ Rẫy
Bệnh nhân Tùng điều trị tại Chợ Rẫy

“Sau tiếng soẹt, kèm theo luồng sáng xanh tôi ngã xuống mái tôn của căn nhà liền kề… khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Căn nhà chúng tôi đang xây dựng tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai có kết cấu một trệt, hai tầng lầu đang hoàn thiện công đoạn xây dựng cuối cùng. Từ mái hiên của căn nhà ra đến đường điện cao thế khoảng cách chừng 3m.” Anh Tùng cho biết.

Theo BS Lê Nguyễn Diên Minh, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Tùng bị bỏng điện rất nặng ở hai cánh tay và chân trái, sau hơn 10 ngày điều trị, hai cánh tay có biểu hiện hoại tử, thận bị suy. Khoa Bỏng đang nỗ lực điều trị bảo tồn tuy nhiên, nhiều khả năng bệnh nhân sẽ phải đoạn chi để tránh tình trạng hoại tử, nhiễm trùng gây nguy hiểm đến sinh mạng.

Cũng theo BS Diên Minh, bỏng điện là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân của các vụ bị điện giật có thể tử vong tại chỗ, nếu may mắn qua được nguy kịch cũng để lại những di chứng nặng nề. Trung bình mỗi năm, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị khoảng 30 trường hợp bị bỏng điện, hầu hết trong số họ là những người làm nghề xây dựng, làm việc tại những công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Vân Sơn