Diễn biến dịch TPHCM 30/8: Số ca tử vong có xu hướng giảm

Thế Anh

(Dân trí) - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn có xu hướng giảm kể từ ngày 23/8 đến nay.

Tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 5.889 trường hợp.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong có xu hướng giảm khi siết chặt giãn cách

Chiều 30/8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ 8 toàn thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt giãn cách xã hội, nhằm đạt mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15/9.

Diễn biến dịch TPHCM 30/8: Số ca tử vong có xu hướng giảm - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh trên địa bàn đã có xu hướng giảm sau thời gian siết chặt giãn cách xã hội.

Cụ thể, ông Hải thông tin, ngày 22/8, trước thời điểm siết chặt giãn cách, thành phố có 340 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày. Đến ngày 23/8, số người tử vong do Covid-19 trên địa bàn là 292 người, ngày 24/8 là 266 người, ngày 25/8 là 242 người. 

Trong ngày 26/8, số bệnh nhân Covid-19 tử vong có tăng nhẹ với 287 người, nhưng đã giảm sau đó. Ngày 27/8, toàn TPHCM có 271 người tử vong do Covid-19, ngày 28/8 có 256 người và ngày 29/8 là 245 người.

"Nếu so sánh ngày 29/8 và ngày 22/8, chúng ta thấy số người tử vong đã giảm được 95 người một ngày so với thời điểm ấy", ông Nguyễn Đức Hải phân tích.

Xem thêm: TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 tử vong có xu hướng giảm khi siết chặt giãn cách

Học sinh ở TPHCM bắt đầu đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND Quận 10, cho biết, tính đến ngày 28/8, hơn 80% trong tổng số hơn 154.000 dân trên địa bàn (trên 18 tuổi) đã tiêm vắc xin mũi một. Riêng số người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền đã tiêm vắc xin được hơn 98%. Toàn quận có hơn 3.600 người hoãn tiêm do không đủ sức khỏe.

Diễn biến dịch TPHCM 30/8: Số ca tử vong có xu hướng giảm - 2

Quận 10 đã tiêm vắc xin cho hơn 80% trong tổng số hơn 154.000 người (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo lãnh đạo Quận 10, trên địa bàn có gần 4.400 người hết bệnh Covid-19 sẽ tính thêm vào số người miễn dịch cộng đồng.

Về tiến độ tiêm vắc xin, Chủ tịch Quận 10 cho biết địa phương đã "vét" vắc xin Moderna để tiêm mũi 2 cho người già trong hôm nay, ngoài ra còn tiêm 300 mũi vắc xin Vero Cell. Đến nay quận có hơn 7.600 người đã được tiêm mũi 2. 

"Quận đang chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 2. Hiện nay còn 2.000 liều Vero Cell, tới 6/9 là quay lại mũi 2. Trong khi đó, các loại vắc xin khác phải chờ thành phố phân bổ", bà Hường nói.

Nói về kế hoạch tiêm vắc xin cho người từ 12-18 tuổi, Phó Chủ tịch quận Gò Vấp cho biết dự kiến tổ chức ở trường học. Địa phương đang lên danh sách học sinh từ lớp 6-12 khối công lập và tư thực.

Xem thêm: Học sinh ở TPHCM bắt đầu đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Khánh thành bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Bộ Công an

Ngày 30/8, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè), kịp thời đón bệnh nhân Covid-19 vào điều trị, giảm tải cho các bệnh viện khác tại TPHCM.

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao Bộ Công an đã nhanh chóng, kịp thời xây dựng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc chỉ trong thời gian ngắn, góp sức điều trị các ca bệnh Covid-19 tại TPHCM.

Diễn biến dịch TPHCM 30/8: Số ca tử vong có xu hướng giảm - 3

Ngày 30/8, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè).

 "Chúng ta đã và đang làm tất cả để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Hôm nay, thêm một bệnh viện, thêm một hy vọng, thêm niềm tin, giữ lại rất nhiều cuộc sống cho người dân. Có thể nói rằng đây là một minh chứng của sự hiệp đồng tác chiến, không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang, dân sự, mà là cuộc chiến chung, tất cả để chiến thắng đại dịch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Phước Lộc cố gắng phấn đấu để bệnh viện không có ca tử vong, tất cả bệnh nhân vào đây đều được cứu chữa kịp thời. Để làm được điều này, không chỉ một mình bệnh viện mà cần sự phối hợp với tuyến trên và tuyến dưới nhịp nhàng. Cố gắng hết sức, giữ nghiêm cách ly, người với người, nhà với nhà. Nhà nước, các cấp chính quyền, tất cả cùng nhau cố gắng làm tốt nhất, để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Xem thêm: Bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Bộ Công an khánh thành tại TPHCM