TPHCM hoàn tất xét nghiệm đợt một vùng "vùng đỏ", "vùng cam"

Quang Huy

(Dân trí) - TPHCM đã lấy hơn 1,6 triệu mẫu test nhanh cho người dân tại "vùng đỏ", "vùng cam". Trong đó, ngành y tế ghi nhận 64.299 mẫu cho kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8%.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 29/8, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, sau quãng thời gian tăng cường xét nghiệm mở rộng người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam", toàn địa bàn đã lấy hơn 1,6 triệu mẫu test nhanh của người dân.

Trong số đó, 64.299 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ 3,8%.

"Trong 7 ngày qua, thành phố đã tập trung xét nghiệm tại khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Đó là lý do số ca F0 trên địa bàn tăng cao trong quãng thời gian này, trung bình 4.740 ca/ngày", ông Phạm Đức Hải thông tin.

TPHCM hoàn tất xét nghiệm đợt một vùng vùng đỏ, vùng cam - 1

TPHCM ghi nhận hơn 64.000 người dương tính SASR-CoV-2 trong tổng số hơn 1,6 triệu mẫu được lấy.

Bên cạnh việc lực lượng y tế lấy mẫu cho người dân từng địa bàn, các địa phương cũng triển khai kế hoạch hướng dẫn người dân tự lấy mẫu. Đến nay, các "vùng đỏ", "vùng cam" của thành phố đã hoàn tất lấy mẫu đợt một và bước sang đợt lấy mẫu thứ 2.

TPHCM giao các khu vực thuộc "vùng xanh", "vùng cận xanh", "vùng vàng" phải hoàn tất xét nghiệm đợt một vào ngày 30/8. Sau đó, các khu vực này tiếp tục thực hiện xét nghiệm đợt 2 và hoàn tất trước ngày 6/9, để phân loại lại các vùng nguy cơ.

Đối với "vùng đỏ", "vùng cam", công tác xét nghiệm đợt 2 cần hoàn tất trước ngày 1/9 và kết hợp với việc hướng dẫn rộng rãi, tăng tỷ lệ người dân lấy mẫu.

Trong ngày 28/8, toàn địa bàn TPHCM ghi nhận 5.456 bệnh nhân mắc Covid-19, tăng 99 ca so với ngày 27/8. Trong đó, 4.951 ca mắc Covid-19 được phát hiện tại cộng đồng, chiếm tỷ lệ gần 91%.

Trong ngày, 4 quận, huyện của TPHCM có toàn bộ số ca mắc Covid-19 mới là trường hợp phát hiện tại cộng đồng là thành phố Thủ Đức, Quận 6, Bình Tân, Tân Phú.

Từ ngày 23/8, TPHCM bắt đầu quãng thời gian tăng cường, siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Việc siết chặt nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Trong quãng thời gian này, người dân toàn địa bàn áp dụng triệt để "ai ở đâu ở đấy", số lượng và đối tượng được lưu thông trên đường được hạn chế tới mức tối thiểu.

Để phục vụ công tác an sinh trên địa bàn, thành phố đã chuẩn bị 2 triệu túi an sinh cung ứng cho người dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình có F0. Trong những ngày qua, thành phố cũng mở rộng việc xét nghiệm toàn địa bàn theo phương án toàn bộ người dân "vùng đỏ", "vùng cam" sẽ được lấy mẫu.