Điểm "nóng" Nghệ An đã giảm mạnh ca mắc Covid-19, tiếp tục tiêm vắc xin

Nhóm PV Bắc miền Trung

(Dân trí) - Trong ngày 23/8, tại Nghệ An, số ca dương tính với SARS-CoV-2 giảm gần một nửa so với số ca nhiễm ngày hôm qua. Nhiều địa phương triển khai đợt tiêm vắc xin tiếp theo.

Thanh Hóa: Không ghi nhận ca mắc mới

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ ngày 27/4 đến ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận ca bệnh cộng dồn là 203 ca. Trong đó, điều trị khỏi và ra viện 84 người; số bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi là 119 người. Không có ca bệnh có biểu hiện nặng, nguy kịch.

Điểm nóng Nghệ An đã giảm mạnh ca mắc Covid-19, tiếp tục tiêm vắc xin - 1

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Đông Sơn.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, CDC Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi trở về địa phương khai báo trung thực, cách ly đúng quy định, tránh lây lan dịch ra cộng đồng.

Về chương trình tiêm vắc xin, tính đến ngày 23/8, 24.000 liều vắc xin Astrazeneca mũi 2 được tiêm, không có phản ứng bất lợi sau tiêm; 2.340 liều vắc xin Pfizer được nhập trong ngày.

Cũng trong ngày 23/8, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Đông Sơn. Tại đây, ông Hưng đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly; biểu dương tinh thần vượt khó của các lực lượng đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý vận hành các khu cách ly tập trung chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo an toàn.

Nghệ An: Số ca nhiễm giảm mạnh, khảo sát xây dựng thêm bệnh viện dã chiến

Báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 23/8, toàn tỉnh ghi nhận 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, giảm mạnh so với số ca nhiễm được công bố hôm qua (92 ca). Trong đó, có 12 ca nhiễm cộng đồng, được phát hiện tại TP Vinh, huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Điểm nóng Nghệ An đã giảm mạnh ca mắc Covid-19, tiếp tục tiêm vắc xin - 2

Bắt đầu từ ngày 23/8, TP Vinh thực hiện lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho toàn bộ người dân trong nỗ lực bóc sạch F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Hiện tại việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 4 (thị xã Cửa Lò) đã hoàn tất. Bệnh viện có quy mô 270 giường bệnh, dự kiến, sáng 24/8, bệnh viện sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.

Trong ngày, lãnh đạo ngành y tế Nghệ An và các cơ quan liên quan đã khảo sát địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, số 6 và số 7, trên cơ sở trưng dụng các khách sạn tại thị xã Cửa Lò. Ba bệnh viện này có quy mô khoảng 800 giường bệnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân theo dự báo diễn biến dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đợt dịch này (tính từ 13/6), Nghệ An đã có 967 bệnh nhân mắc Covid-19, phủ khắp 21/21 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, TP Vinh là địa phương có ca nhiễm nhiều nhất, với 254 bệnh nhân.

Trong chiều 23/8, TP Vinh bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Theo kế hoạch, TP Vinh sẽ xét nghiệm cho khoảng nửa triệu dân trong nỗ lực tầm soát, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Việc lấy mẫu sẽ theo nguyên tắc "cuốn chiếu" tại từng tổ dân phố/khu dân cư, đảm bảo 100% đối tượng được xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định; không được bỏ sót đối tượng.

Đối với khu vực nguy cơ cao thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên mẫu gộp hộ gia đình (không quá 5 người/mẫu gộp). Các khu vực có nguy cơ rất cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.

Dự kiến việc lấy mẫu sẽ hoàn thành vào ngày 27/8.

Hà Tĩnh: Đang triển khai tiêm vắc xin đợt 5

Trong ngày 23/8, Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, một ca cộng đồng, một ca F1, còn lại là các ca về từ tỉnh miền Nam đã được cách ly tập trung.

Từ 10/7 đến nay, phát hiện 29 ca cộng đồng, 225 ca F0 từ TPHCM, Bình Dương,... về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 386 ca mắc covid-19, trong đó 166 ca đã khỏi bệnh, ra viện, 195 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 22 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Hiện tại Hà Tĩnh đang triển khai tiêm vắc xin đợt 5, tổng số người được tiêm trong đợt đến thời điểm hiện tại là 19.339 người.

Quảng Bình: Bệnh nhân Covid-19 thứ 45 khỏi bệnh và xuất viện

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, trong ngày 23/8, tỉnh này đã có thêm một bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.  Đây là bệnh nhân thứ 45 đã khỏi bệnh tại Quảng Bình. Hiện Quảng Bình còn 67 ca đang cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. 

nẢnh 1.jpg

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được đón đi điều trị (Ảnh: Tiến Thành).

Cũng trong ngày 23/8, qua quá trình triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 của 493 mẫu lấy trong ngày 22/8 ở các khu cách ly tập trung, CDC Quảng Bình đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó có 1 cháu bé sinh năm 2020. Hiện các trường hợp dương tính chưa ghi nhận các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác…

CDC Quảng Bình đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chuyển các bệnh nhân về cơ sở điều trị. Riêng đối với trường hợp cháu bé 1 tuổi, vì còn quá nhỏ nên mẹ bé phải đi cùng vào bệnh viện. 

Điểm nóng Nghệ An đã giảm mạnh ca mắc Covid-19, tiếp tục tiêm vắc xin - 4

 Quảng Bình có thêm bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện trong ngày 23/8.

Quảng Trị: Vừa hoàn thành cách ly tập trung, nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2

Ngày 23/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có trường hợp vừa hoàn thành cách ly tập trung và đang cách ly y tế tại nhà. Ngoài trường hợp trên, 3 người còn lại đều trở về từ Bình Dương.

Điểm nóng Nghệ An đã giảm mạnh ca mắc Covid-19, tiếp tục tiêm vắc xin - 5

Ngoài thị xã Quảng Trị, địa phương đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn huyện Đakrông (Ảnh: Đăng Đức).

Liên quan đến trường hợp nói trên, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định áp dụng cách ly y tế khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại thị xã Quảng Trị. Cụ thể, cách ly y tế khu vực các hộ dân thuộc khu phố 4, phường 3 và khu phố 2, phường 2 (thị xã Quảng Trị) từ 16h30 ngày 23/8.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có tất cả 74 trường hợp mắc bệnh. Tổng số người được tiêm vắc xin là 54.358 người.