Nam Định:

Dịch lợn tai xanh bùng phát, diễn biến phức tạp

(Dân trí) - UBND tỉnh Nam Định vừa công bố dịch lợn tai xanh ở hai huyện là Xuân Trường và Trực Ninh. Tính đến ngày 15/4, dịch lợn tai xanh đã làm gần 11.000 con lợn ốm. Số lợn bị tiêu hủy lên hơn 3.022 con bằng gần 63 tấn thịt lợn hơi.

Hiện nay, dịch lợn tai xanh đã xảy ra tại 5 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình và Nam Định. Trong đó tình hình dịch lợn tai xanh diễn ra tại Nam Định diễn biến khá phức tạp. Vào thời điểm này dịch lợn tai xanh đã lây lan ra 17 xã của hai huyện Xuân Trường và Trực Ninh, làm gần 11.000 con lợn bị ốm.

Một số xã nằm trong vùng dịch như: xã Xuân Châu (huyện Xuân Trường); các xã Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thuận, thuộc huyện Trực Ninh, mỗi ngày tại các địa phương trên phải tiêu hủy hàng trăm con lợn bệnh. Nếu tính tổng số lợn bị chết do phản ứng thuốc sau khi tiêm phòng vaccine ở các xã Hải Phong, Hải An, Hải Đường, huyện Hải Hậu, thì số lợn chết và tiêu hủy là hơn 3.022 con, tương đương 63 tấn thịt lợn hơi.

Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, Chi cục Thú y tỉnh Nam Định đã phối hợp với Trạm Thú y các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời tổ chức tiêu hủy lợn chết, lợn ốm nặng không có khả năng hồi phục, tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch và phun hóa chất tại hộ có dịch ngày 1 lần, xã có dịch 2 lần/tuần trong thời gian có dịch. Ngoài tăng cường 4 chốt kiểm dịch của tỉnh Nam Định, các xã có dịch cũng lập 31 chốt kiểm dịch, phân công người thường trực suốt ngày đêm, không cho vận chuyển gia súc, gia cầm ra khỏi vùng dịch bệnh và ngược lại.

Ông Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Nam Định cho biết: “Do một số hộ dân người ta chăn nuôi nhỏ lẻ, khi có lợn ốm thì bà con thường đến hỏi thăm và tự điều trị cho đến khi không khỏi hoặc bị chết mới báo cho cán bộ thú y cơ sở. Hơn nữa do thời tiết ẩm thấp mấy hôm nay nên dịch càng phát triển nhanh hơn. Ngày 27/3, dịch lợn tai xanh mới chỉ xuất hiện ở 20 hộ chăn nuôi tại hai xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường và xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh làm 136 con lợn bị ốm, thì đến ngày 15/4, dịch lợn tai xanh đã xảy ra ở 1.406 hộ chăn nuôi trên địa bàn 146 thôn, xóm của 17 xã thuộc hai huyện Xuân Trường, Trực Ninh làm gần 11.000con lợn bị ốm”.

UBND tỉnh Nam Định cũng đã có cơ chế hỗ trợ cho các hộ có gia súc bị tiêu hủy nên người dân cần khai báo sớm với cán bộ thú y cơ sở khi có lợn ốm. Công tác dập dịch và kiểm soát dịch tai xanh đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tiến hành khẩn trương tránh lan trên diện rộng sang các tỉnh lân cận như: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình…

Đức Văn - Duy Tuyên