Trung Quốc:

Dịch hạch thể phổi bắt nguồn từ chó nuôi

(Dân trí) - Các chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết, qua tiến hành khám nghiệm điều tra sơ bộ đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm dịch hạch thể phổi ở Ziketan (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc) là do lây từ chú chó nuôi của gia đình.

Giáo sư Vương Hổ, phụ trách cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật của tỉnh Thanh Hải, cho biết: Dịch hạch thể phổi lây truyền qua ba con đường chính: một là lây từ động vật sang người qua trung gian là bọ chét sống ký sinh trên động vật mắc bệnh; hai là từ người sang người qua nước bọt của người bệnh trong không khí khi tiếp xúc; ba là do ăn phải động vật mắc bệnh đã chết, vi trùng dịch hạch trực tiếp tấn công cơ thể và gây bệnh.

Theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đầu tiên nhiễm dịch hạch thể phổi chính là do lây nhiễm từ chú chó của gia đình. Giáo sư Vương Hổ suy đoán, chú chó nuôi của bệnh nhân sau khi ăn phải động vật chết do dịch hạch trên thảo nguyên gần nhà cũng bị mắc dịch và chết. Người chủ khi chôn xác chú chó đã bị bọ chét ký sinh trên cơ thể chó cắn và bị nhiễm dịch. Thời gian kể từ lúc bắt đầu nhiễm dịch cho tới khi tử vong chỉ trong vòng ba ngày.

Giáo sư Vương Hổ giải thích: “Khi chôn xác chú chó đã nhiễm bệnh, người chủ đã không hề thực hiện các biện pháp an toàn như đeo găng, khẩu trang; phải đào hố sâu cách nơi ở ngoài 50 mét, cho xác con vật vào thiêu hủy, tiến hành khử độc rồi chôn; tiến hành khử độc cả nơi phát hiện xác con vật bị chết và những nơi đưa cái xác đó đi qua. Sau khi nhiễm bệnh, người đó vẫn tiếp xúc thân mật với người thân, họ hàng nên dẫn đến tình trạng lây nhiễm tiếp theo”.

Ngoài ra, vị giáo sư này còn cho hay dịch hạch thể phổi có tác dụng lây truyền trong vòng 3 mét. Chỉ cần khống chế được nơi phát bệnh, cách ly những người đã nhiễm bệnh thì dịch hạch thể phổi này sẽ không tiếp tục lan truyền. 

                                                                                               Bình Hương 
Theo Sina