Nghệ An:

Đền bù 350 triệu đồng cho gia đình sản phụ tử vong

(Dân trí) - Trưa 5/9, phía bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) đã thống nhất bồi thường 350 triệu đồng với gia đình thai phụ Nguyễn Thị Vinh (24 tuổi, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Hiện nguyên nhân tử vong của thai phụ vẫn là một dấu hỏi lớn?

Liên quan đến cái chết bất thường của thai phụ Nguyễn Thị Vinh, 11h trưa 5/9 đã diễn ra cuộc làm việc giữa đại diện lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Vinh, người nhà thai phụ và cơ quan CSĐT công an TP Vinh.
Gia đình thai phụ Nguyễn Thị Vinh bàng hoàng sau sự việc

Gia đình thai phụ Nguyễn Thị Vinh bàng hoàng sau sự việc

Biên bản làm việc được lập ghi nhận, lúc 23h30 phút, thai phụ Nguyễn Thị Vinh đến bệnh viện Đa khoa TP Vinh để chờ sinh. Sau khi các bác sỹ cho uống thuốc chờ sinh, thai phụ Vinh có biểu hiện co giật, ngất xỉu liền được đưa vào khoa cấp cứu tuy nhiên thai phụ Vinh và thai nhi hơn 9 tháng tuổi đã tử vong vào khoảng 3h sáng 5/9.

Cho rằng các bác sỹ tắc trách dẫn đến cái chết của mẹ con chị Vinh nên rất đông người thân đã có mặt yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, lực lượng công an, bảo vệ bệnh viện được điều động để đảm bảo trật tự tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã thành lập hội đồng giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của thai phụ Vinh. Buổi làm việc giữa đại diện gia đình thai phụ và lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã thống nhất phía bệnh viện sẽ “đền bù” số tiền 350 triệu đồng; đồng thời gia đình thai phụ yêu cầu không khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại lên cơ quan chức năng về vụ việc và đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.
 
Gia đình thai phụ Nguyễn Thị Vinh bàng hoàng sau sự việc

Biên bản làm việc giữa đại diện lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Vinh, gia đình thai phụ Vinh và cơ quan công an TP Vinh

Đến 15h30 phút ngày 5/9, gia đình thai phụ Vinh đã đưa thi thể về quê mai táng, các phòng khám chữa bệnh của bệnh viện đã hoạt động trở lại bình thường.

Anh Nguyễn Anh Trường (32 tuổi, chồng chị Vinh) cho hay, vợ anh mang thai lần đầu. Trong quá trình mang thai, vợ anh đều thăm khám theo định kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì khiến vợ tử vong khi vào bệnh viện để chờ sinh?

Chiều 5/9, các phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Vinh đều khóa trái cửa. Dù đã cố gắng liên lạc để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của thai phụ Vinh nhưng các phóng viên báo chí vẫn chưa thể tiếp cận được.
Chiều ngày 5/9, gia đình thai phụ Vinh đã đưa thi thể về quê mai táng

Chiều ngày 5/9, gia đình thai phụ Vinh đã đưa thi thể về quê mai táng

Trước đó, trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Hảo - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết Sở đã nhận được báo cáo qua điện thoại của lãnh đạo bệnh viện về trường hợp tử vong của sản phụ Vinh và chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ đến để làm rõ nguyên nhân gây tử vong.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy