Nghệ An:

Đêm “hòa nhịp con tim” cho những người có “H”

(Dân trí) - Tối 13/12, tại TP Vinh (Nghệ An), Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban quản lý dự án thành phần COHED, cùng các nhóm tự lực trong tỉnh đã tổ chức chương trình "Cùng hòa nhịp con tim" để hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.

Chương trình “hòa nhịp con tim”được tổ chức với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV; góp phần giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H và những người dễ bị tổn thương tại Nghệ An; Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể tại địa phương đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các nhóm tự lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những hoạt động để hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Chương trình được tổ chức để nâng cao nhận thức cho người dân về việc phòng chống HIV/AIDS.
Chương trình được tổ chức để nâng cao nhận thức cho người dân về việc phòng chống HIV/AIDS.
 
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến ngày 31/10/2013 đã phát hiện được 7.195 người Nghệ An nhiễm HIV. Trên toàn tỉnh hiện tại có 4.911 người nhiễm HIV hiện đang còn sống. Trong đó có 1.793 bệnh nhân AIDS. Cũng theo thống kê cho biết, tổng số người chết do AIDS đến nay là 2.284 người; 21/21 huyện/thành/thị với 411/481 xã/phường/thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS.
Cầu nguyện cho những số phận người không may mắn bị chết vì căn bệnh thế kỷ.
Cầu nguyện cho những số phận người không may mắn bị chết vì căn bệnh thế kỷ.
Cầu nguyện cho những số phận người không may mắn bị chết vì căn bệnh thế kỷ.
 
Được biết, thông thường, các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện nhiều nhất chủ yếu là trong nhóm nghiện chích ma túy chiếm 84,67%. Nam giới chiếm phần lớn số người nhiễm HIV với 84,85%, nhóm tuổi nhiễm HIV cao nhất từ 20-39 tuổi.
 
Cũng tại buổi lễ, công ty cổ phần thương mại & xây dựng tổng hợp Minh Tâm và Trung tâm COHED đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho người có HIV và trẻ bị nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trao quà tới những người mắc căn bệnh thế kỷ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà tới những người mắc căn bệnh thế kỷ có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú