Đề nghị giám định pháp y tìm nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau mổ nhân đạo

(Dân trí) - Bộ Y tế nhìn nhận vụ 3 trẻ tử vong trong khi phẫu thuật hở hàm ếch là một tai biến y khoa nghiêm trọng. Sáng 28/8 Hội đồng chuyên môn đã họp để tìm nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong sau mổ nhân đạo hở hàm ếch miễn phí.

Đây là một sự cố hết sức nghiêm trọng!

Sáng 28/8, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo trả lời về vụ việc 3 trẻ tử vong sau mổ nhân đạo hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA, Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Quân Y 87 (Khánh Hòa) tổ chức. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ Y tế, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y; Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường.
 
Đề nghị giám định pháp y tìm nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau mổ nhân đạo
Cuộc họp báo có sự tham dự của ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y
 
Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhìn nhận đây là một sự cố hết sức nghiêm trọng. Hiện tại, Sở Y tế Khánh Hòa cũng đã thành lập Hội đồng chuyên môn có bổ sung thêm chuyên gia là Giám đốc Viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh và thành viên của Cục Quân Y.

Sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Trung tâm OSCA, ông Phạm Văn Ái cũng nhận trách nhiệm về vụ việc và trực tiếp hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ tử vong số tiền 120 triệu đồng. Hiện hoạt động phẫu thuật hở hàm ếch từ thiện của Trung tâm OSCA đã buộc phải dừng lại không chỉ ở Khánh Hòa mà ở tất cả các địa phương khác, để cơ quan chức năng làm rõ Trung tâm này có hoạt động đúng theo quy định.

“Bộ Y tế kiên quyết đảm bảo xử lý nghiêm, không bao che đúng người đúng sự việc theo quy định. Công an Khánh Hòa cũng đã vào cuộc điều tra. Hiện tất cả các phương tiện, dụng cụ, thuốc phục vụ cho phẫu thuật đã được niêm phong, điều tra rà soát. Ngành y tế cũng động viên gia đình có trẻ tử vong cho mổ tử thi để tìm nguyên nhân khiến trẻ tử vong”, ông Khoa cho biết.

OSCA có được phép tổ chức khám chữa bệnh tình nguyện?

Tại cuộc họp, rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh việc Trung tâm OSCA chưa được cấp phép hoạt động phẫu thuật, khám chữa bệnh như ông Phạm Văn Ái, Giám đốc trung tâm, người từng bị khởi tố vì nâng ngực trái phép khiến 1 phụ nữ tử vong năm 2011 có tham gia phẫu thuật cho bệnh nhi? Các bác sĩ tham gia phẫu thuật có chứng chỉ hành nghề hay không?

Trả lời các câu hỏi này, ông Khoa cho biết, theo quy định, người hành nghề khám chữa bệnh nhân đạo phải có chứng chỉ hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo phải được cấp giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Theo báo cáo của Trung tâm OSCA, ông Ái không trực tiếp tham gia phẫu thuật này mà chỉ là người đứng ra tổ chức nên việc ông này có chứng chỉ hành nghề hay không thì không liên quan.
 
Các y bác sĩ tham gia đều có chứng chỉ hành nghề. “Tuy nhiên, để xem các bác sĩ này có thực hiện đúng phạm vi hành nghề không thì hiện còn đang xác định thêm”, ông Khoa cho biết.
 
Việc OSCA tổ chức hoạt động phẫu thuật tình nguyện có đúng với chức năng, khi mà trung tâm này chưa được cấp phép khám chữa bệnh? Trả lời vấn đề này, ông Khoa cho rằng, trung tâm OSCA là đơn vị đứng ra tổ chức, cán bộ chuyên môn là người có chứng chỉ hành nghề, phẫu thuật không thu phí và hoàn toàn tự nguyện. Nếu theo quy định thì họ đủ điều kiện để hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật tại BV 87. 
 
“Tuy nhiên, để xác định giấy phép của Sở khoa học có đủ điều kiện để tổ chức hành nghề khám chữa bệnh hay không thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận việc này”, ông Khoa cho biết.
 
Đề nghị giám định pháp y tìm nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau mổ nhân đạo

Về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, khẳng định Trung tâm OSCA không có chức năng khám chữa bệnh. Vì trung tâm OSCA chưa làm thủ tục xin cấp phép khám chữa bệnh nên không có tên trong danh sách cơ sở khám chữa bệnh. Họ chỉ được hoạt động theo đúng phạm vi đăng kí trong giấy chứng nhận của Sở khoa học Công nghệ.

Về các câu hỏi liên quan đến Bệnh viện 87, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình cho biết: Dù hoạt động nhân đạo thì cũng luôn phải đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ, an toàn cho người bệnh. BV 87 là bệnh viện loại 1 của Bộ Quốc Phòng. Trong đợt phẫu thuật tình nguyện này bệnh viện không cử nhân viên trực tiếp tham gia khám chữa bệnh mà chỉ cung cấp cơ sở và một vài dịch vụ. Toàn bộ thuốc men, con người là do OSCA mang đến và việc phối hợp với OSCA đều do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết nối. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc, để kết luận nguyên nhân, trách nhiệm của bộ phận nào thì phải đợi kết luận của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong của các bé.

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười OSCA tại địa chỉ 257-B3 Giải Phóng, Hà Nội  được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp phép hoạt động trong lĩnh vực “Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học thẩm mỹ và tạo hình”. Giám đốc Trung tâm OSCA chính là ông Phạm Văn Ái, người từng bị khởi tố vì nâng ngực trái phép khiến 1 phụ nữ tử vong năm 2011. Địa chỉ hoạt động của Trung tâm OSACA trước đây là Thẩm mỹ viện Hà Nội, cũng do ông Phạm Văn Ái làm giám đốc.

Cho đến nay,  Sở Y tế Hà Nội chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong lĩnh vực Phẫu thuật thẩm mỹ của Trung tâm trên. Như vậy, về mặt pháp lý, Trung tâm này không có chức năng triển khai thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, ngày 23/8 đơn vị này vẫn mổ mở hàm ếch từ thiện cho 11 trẻ, trong đó 3 trẻ tử vong sau khi được gây mê tại Khánh Hòa. Trung tâm này đến nay cũng tổ chức phẫu thuật nhân đạo hở hàm ếch miễn phí khoảng 2000 ca thành công tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bài và ảnh: Hồng Hải