ĐBSCL: Độ phủ vaccine còn mỏng, người dân đang rất cần

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Vừa thực hiện khôi phục kinh tế vừa phòng chống dịch trong điều kiện hàng trăm nghìn người dân từ vùng dịch đổ về quê đang gây áp lực lớn cho khu vực miền Tây khi độ phủ vaccine của vùng còn quá mỏng.

Sau thời gian phong tỏa kéo dài, căng mình dập dịch Covid-19, đến nay các tỉnh khu vực miền Tây đều đang đẩy nhanh kế hoạch phục hồi kinh tế để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Từ đầu tháng 10 đến nay, hàng trăm nghìn người dân từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đã đổ về miền Tây, gây nên áp lực phòng chống dịch rất lớn trong điều kiện độ phủ vaccine còn quá mỏng của toàn vùng.

ĐBSCL: Độ phủ vaccine còn mỏng, người dân đang rất cần - 1

Hiện tại người miền Tây đang cần vaccine (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trừ Long An giáp ranh TPHCM đã có độ phủ vaccine Covid-19 khá cao, 12 tỉnh thành còn lại của khu vực ĐBSCL đều có độ phủ vaccine rất thấp. Hầu hết các tỉnh thành đều có độ phủ vaccine mũi một xấp xỉ mức 25% dân số, nghĩa là cứ 4 người thì có 3 người chưa được tiêm. Tỷ lệ tiêm mũi 2 lại càng thấp hơn nhiều, chưa đến 1/10 dân số ở khu vực ĐBSCL được tiêm đủ mũi.

Đồng Tháp từng là địa phương phát hiện ổ dịch cộng đồng sớm và có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất miền Tây. Theo số liệu mới nhất thì đến hiện tại tỉnh này đã tiêm được 522.109 liều vaccine Covid-19, trong đó mũi một là 425.866 liều, đạt 36,05% dân số, mũi 2 là 96.243 liều, đạt 8,15% dân.

Trong đợt phân bổ vaccine tiếp theo, Đồng Tháp sẽ được nhận thêm 500 nghìn liều, nâng độ phủ vaccine Covid-19 lên mức xấp xỉ 25% dân số được tiêm đủ mũi.

Tại Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 10/10 mới chỉ có hơn 160 nghìn người được tiêm mũi một, gần 50 nghìn người được tiêm đủ mũi trong khi dân số của tỉnh này xấp xỉ một triệu người. Hiện Bạc Liêu đã tiêm hết số vaccine được phân bổ.

ĐBSCL: Độ phủ vaccine còn mỏng, người dân đang rất cần - 2

Các nhân viên y tế, đang tiêm vaccine cho người dân Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, đến ngày 10/10 tỉnh đã tiêm mũi một được gần 155 nghìn liều và mũi 2 được gần 50 nghìn liều. Hậu Giang có hơn 536 nghìn người trên 18 tuổi, tỷ lệ phủ vaccine mũi một đạt 27%. Những ngày qua, tỉnh này đã đón hơn 10 nghìn người hồi hương, phát hiện 152 trường hợp mắc Covid-19 khiến áp lực phòng chống dịch thêm nặng nề.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thì Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ 400 nghìn liều vaccine Covid-19 cho tỉnh này trong đợt tới. Số vaccine này sẽ được tỉnh tiêm cho 200 nghìn người nâng tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi lên khoảng 50%.

TP Cần Thơ những ngày qua đã phát hiện 114 người mắc Covid-19 trong đoàn người hồi hương, khiến tình hình phòng chống dịch càng thêm khó khăn, phức tạp. Cần Thơ là trung tâm kinh tế của cả vùng nhưng tính đến hết ngày 9/10 mới chỉ có hơn 300 nghìn người trên 18 tuổi được tiêm mũi một, chiếm 24,8% dân số. Con số này đối với mũi 2 là gần 100 nghìn người, chiếm 7,7% người trên 18 tuổi.

Cần Thơ có 1.167 doanh nghiệp nhưng tính đến đầu tháng 10 chỉ có 235 doanh nghiệp duy trì hoạt động, số lao động duy trì được việc làm chỉ chưa đến 22%.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức buổi đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn để sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Đa số các doanh nghiệp đều đề xuất đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho công nhân, người lao động.