Đảo Trường Sa Lớn: Cứu sống một ngư dân bị cá đâm xuyên bàn chân

(Dân trí) - Tối ngày 31/5, Đồn biên phòng An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân Lê Chí Hoàng (SN 1986, trú thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần bình phục.

Trước đó, vào sáng ngày 29/5, anh Hoàng cùng với 9 ngư dân trên tàu PY 90631 TS (do ông Đoàn Văn Bông làm thuyền trưởng) đã buông câu ở tọa độ 07-36N 110-54E, cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 83 hải lý về hướng Tây Nam. Đến khoảng 10h55 cùng ngày, trong lúc thu ngư cụ, anh Hoàng bất ngờ bị mũi kiếm (dính liền với đầu cá, nặng hơn 17kg) của một con cá cờ đâm xuyên qua mu bàn chân phải và dính chặt ở đó, gây thương tích nặng. Thấy vậy chủ tàu liền dừng chuyến đánh bắt, huy động mọi người sơ cứu vết thương cũng nhưtìm cách đưa anh Hoàng vào trạm xá gần nhất để cứu chữa.

 

Đến sáng ngày 31/5, nhờ Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam hướng dẫn nên mọi người đã đưa anh Hoàng vào bệnh viện đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng mê man, bàn chân phải bị nhiễm trùng nặng, gây nguy hiểm sức khỏe. Nhờ các y bác tận tình cứu chữa, đến tối ngày 31/5, anh Hoàng đã tỉnh lại và nói chuyện được. Dự kiến anh Hoàng phải lưu lại bệnh viện hơn một tuần lễ để các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi.

 

Văn Nhân