Đăng ký vắc xin qua mạng: Thuận lợi phút đầu, trục trặc những phút cuối

(Dân trí) - Đúng 9h sáng ngày 8/3, mạng đăng kí tiêm http://www.tiemvacxin.vn chính thức mở để người dân có thể đăng kí tiêm vắc xin cho con. Ngay những phút đầu tiên, nhiều người đã đăng ký được cho trẻ. Tuy nhiên sau đó, mạng luôn báo tình trạng không thể truy cập, không có trang web.

Anh Phạm Công Khắc vui mừng chia sẻ, anh đã đăng kí thành công cho con ngay từ phút đầu tiên. Đây là lần đăng ký thành công thứ 2 cho con. Kinh nghiệm của anh Khắc là vào trang đăng ký trước thời điểm 9h sáng và đến đúng giờ thì bấm vào đăng ký.

Đăng ký vắc xin qua mạng: Thuận lợi phút đầu, trục trặc những phút cuối - 1

“Ngay phút đầu đã hiện ra bảng điền thông tin. Sau khi thông tin đầy đủ, chuyển sang bước 2 chọn ngày, rồi bấm vào mục đã đọc thông tin và đăng ký. Hệ thống báo xử lý dữ liệu trong khoảng 2 phút rồi báo thành công và có thư trong email luôn”, anh Khắc chia sẻ.

Sau đó, anh tiếp tục vào mạng để đăng ký cho con một người bạn thì mạng luôn trong tình trạng báo không có trang web. “Có lẽ do lượng người đổ vào quá nhiều dẫn đến quá tải”.

Đang vui mừng, anh Khắc lại phát hiện trong phiếu tiêm mình đã điền chứng minh thư thiếu mất 3 con số. “Giật mình, mình điện đến Trung tâm tiêm 131 Lò Đúc hỏi, họ nói thông tin trẻ đi tiêm, người đi tiêm hoàn toàn trùng khớp thì vẫn có thể được tiêm”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng Trung tâm dịch vụ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết, thực tế nhiều trường hợp khi đăng ký quá vội cũng nhầm lẫn con số này nhưng khi đối chiếu bản giấy khai sinh, chứng minh thư tên tuổi trùng khớp là sẽ được tiêm.

Không may mắn như anh Khắc, chị Mai Hương mở 3 cửa sổ với cùng địa chỉ tiêm, f5 liên tục cả trăm lần từ sáng đến giờ vẫn chưa một lần may mắn vào được trang web. Một người bạn của chị may mắn vào được, điền thông tin đầy đủ sang bước hai chọn ngày, nhập mã... nhưng khi bấm đăng kí đều không nhúc nhích.

Đăng ký vắc xin qua mạng: Thuận lợi phút đầu, trục trặc những phút cuối - 2
Đăng ký vắc xin qua mạng: Thuận lợi phút đầu, trục trặc những phút cuối - 3

“Đến 9h35 mình vào được, vội vàng điền thông tin, bấm theo các bước mà máy không chạy. Kéo xuống phía dưới hệ thống đã báo không còn chỗ đăng ký. Quá buồn, con mình đây là mũi thứ 3, lỡ không biết bao nhiêu lần rồi”, chị Hương nói.

Thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký đã báo hết toàn bộ hơn 3000 liều tiêm vắc xin, đồng nghĩa với hơn 3000 phiếu đã đăng ký thành công.

Tú Anh