Đà Nẵng: Thực hiện thành công ca thay van tim qua da

(Dân trí) - Chiều 7/5, Khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) đã thực hiện thành công ca thay van tim qua da cho một bệnh nhân bị hẹp van tim do vôi hóa.

Ca thay van tim được thực hiện với sự giúp đỡ của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu - Viện tim mạch quốc gia.

Bệnh nhân đầu tiên được thực hiện phương pháp điều trị mới là bà P.T.L (75 tuổi, trú Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Các bác sĩ tiến hành thay van động mạch chủ cho bệnh nhân
Các bác sĩ tiến hành thay van động mạch chủ cho bệnh nhân

Trước đó, ngày 19/4, bà L nhập viện trong tình trạng khó thở, cao huyết áp vô căn, suy tim, suy hô hấp. Bệnh nhân được chẩn đoán bị hẹp van tim do vôi hóa. Chiều 7/5, các bác sĩ khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch với sự giúp đỡ của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu đã tiến hành can thiệp thay van động mạch chủ qua da.

Với phương pháp mới này, những bệnh nhân không thể phẫu thuật (vì già yếu, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ) có thể thay van tim mà không cần mở lồng ngực. Khi thực hiện thay van động mạch chủ, tim bệnh nhân vẫn đập bình thường, các bác sĩ chỉ dùng phương pháp can thiệp chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ là xong

Được biết, kỹ thuật này đã được thực hiện thành công tại nhiều Trung tâm tim mạch lớn trên thế giới. Tỉ lệ thành công của thủ thuật và tỉ lệ sống đã tăng lên một cách nhanh chóng do kinh nghiệm của phẫu thuật viên, sự cải tiến kỹ thuật, sự thiết kế tinh vi của các dụng cụ và sự lựa chọn các bệnh nhân phù hợp hơn.

Theo PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, sau Hà Nội, An Giang, Huế thì Đà Nẵng là địa phương thứ 4 áp dụng phương pháp này.

Khánh Hồng