Đà Nẵng, Quảng Nam: 14 bệnh nhân Covid-19 được ra viện

Công Bính Khánh Hồng

(Dân trí) - Các bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-4 lần nên đã được ra viện.

Ngày 29/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã làm thủ tục ra viện cho 4 bệnh nhân mắc Covid-19.

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 471, bệnh nhân 641, bệnh nhân 815 và bệnh nhân 955. Trong số 4 bệnh nhân này, có một bệnh nhân trú ở Quảng Nam, còn lại đều ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng, Quảng Nam: 14 bệnh nhân Covid-19 được ra viện - 1

4 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang ra viện

Các bệnh nhân không có bệnh nền, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Sau khi ra viện, bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe chở về nhà và hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân 815 cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân trong thời gian qua và mong dịch Covid-19 sớm hết để mọi người được trở về với gia đình, ổn định cuộc sống.

Như vậy, tính đến thời điểm này, 2 bệnh viện của Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh Covid-19 cho 191 bệnh nhân.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong ngày đã có 10 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) đã tổ chức xuất viện cho 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, gồm: BN 598 (8 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), BN 774 (63 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), BN 911 (79 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) BN 432 (63 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), BN 835 (26 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), BN 792 (25 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An), BN 463 (42 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An), BN 720 (30 tuổi, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình), BN 736 (39 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng, Quảng Nam: 14 bệnh nhân Covid-19 được ra viện - 2

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho xuất viện bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày 29/8

Cũng trong ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn) cũng đã làm thủ tục cho xuất viện cho BN 520 (51 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn).

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã cho xuất viện 23 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 1 bệnh nhân dương tính trở lại.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Nam có 96 bệnh nhân Covid-19 được điều trị. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị 5 ca và đã có 3 tử vong. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị 62 ca. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam điều trị 30 ca thở máy.