Đà Nẵng, Đắk Lắk rà soát, cách ly những người đến từ BV Bạch Mai

(Dân trí) - Những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha từ ngày 10/3 đến nay phải khai báo ngay với chính quyền địa phương. Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngày 30/3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc rà soát các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TP.HCM) và xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng, Đắk Lắk rà soát, cách ly những người đến từ BV Bạch Mai - 1

Đà Nẵng yêu cầu rà soát những người đến từ BV Bạch Mai và quán bar Buddha

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan rà soát kỹ những công dân cư trú, lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý từng đến Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha từ ngày 10/3 đến nay.

Yêu cầu những người từng đến hai địa điểm này phải thực hiện khai báo ngay với chính quyền địa phương, những người biết có người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian trên cũng phải báo cáo với chính quyền địa phương.

Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk cách ly 8 người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Nhận được thông tin có 11 người từ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương, ngành y tế Đắk Lắ lập tức tiến hành cách ly và xét nghiệm với Covid-19.

Ngày 30/3, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở  Y tế Đắk Lắk cho biết, ngành y tế tỉnh đã tiến hành cách ly 11 người đi từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về địa phương.

Đà Nẵng, Đắk Lắk rà soát, cách ly những người đến từ BV Bạch Mai - 2
Những người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai được cách ly tại khu cách ly tập trung 333 Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột)

Cũng theo ông Nay Phi La, những người này đang cách ly tại khu cách ly tập trung số 333 Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột). Hiện có 2 người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

“Ngành y tế cũng đã khám, đo thân nhiệt những người tiếp xúc với 11 người trên, hiện họ đang được cách ly tại nhà”, ông Nay Phi La cho hay.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7h sáng 30/3, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19.  Tỉnh đã tiến hành cách ly 360 trường hợp do trở về từ vùng dịch, có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19, trong đó có 277 trường hợp đã hoàn thành cách ly.

Khánh Hồng - Thuý Diễm