Cứu sống thần kỳ bệnh nhi 10 tuổi chảy máu não

Hồng Hải

(Dân trí) - Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận, cứu sống thần kỳ sau khi em bị vỡ động tĩnh mạch não.

Ngày 9/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ và Khoa Phẫu thuật Thần kinh & Sọ não đã kết hợp, cứu sống thần kỳ bệnh nhi 10 tuổi bị chảy máu nội sọ do vỡ dị dạng động tĩnh mạch.

BS Nguyễn Tiến Dũng - Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhi 10 tuổi được chuyển đến Trung tâm trưa 8/7 trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, tổn thương não rất khó xử trí.

Cứu sống thần kỳ bệnh nhi 10 tuổi chảy máu não - 1

Hình ảnh chảy máu não của bệnh nhi.

Trước đó, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện tỉnh Phú Thọ vì chảy máu nội sọ do dị dạng động tĩnh mạch bị vỡ, và được chuyển ngay lên tuyến trên.

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, toàn bộ ê kíp Trung tâm Đột quỵ và Khoa Phẫu thuật thần kinh hội chẩn nhanh chóng điều trị. Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu. Sau ca phẫu thuật hết tác dụng của thuốc gây mê, bệnh nhi tỉnh lại, giao tiếp tốt.

BS Dũng cho biết, đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất bị chảy máu não mà Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận từ khi thành lập cho đến nay.

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai: Dị dạng động tĩnh mạch (AVM) thường do bẩm sinh. Đây là một bệnh lý rất khó xử trí, một thách thức lớn đối với bác sĩ đột quỵ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh và bác sĩ can thiệp điện quang trên toàn thế giới.

Trong một tháng qua Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận rất nhiều ca chảy máu nội sọ do AVM vỡ. Nhờ sự phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa khác trong Bệnh viện, nhiều bệnh nhân nặng đã được cứu sống thần kỳ, được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

PGS Tôn khuyến cáo, với trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, nếu ở trong gia đình có bố mẹ đột quỵ do căn nguyên phình mạch máu, phình thông động tĩnh mạch, gia đình có tiền sử bệnh nền gan thận đa nang nên tầm soát hình ảnh mạch máu để phát hiện bất thường liên quan đến di truyền, phát hiện bệnh lý tăng tỉ lệ phình mạch. Còn khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào như đột ngột nhìn mờ, yếu một bên tay chân... cần nhanh chóng đưa trẻ đến viện để được can thiệp, xử lý kịp thời.