Kon Tum:

Cứu sống một sản phụ bị lộn lòng tử cung

(Dân trí) - BS Nguyễn Gia Định, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, khoa Sản của BV vừa cứu sống một sản phụ sau khi sinh bị lộn lòng tử cung. Đây là bệnh rất hiếm gặp ở sản phụ với tỷ lệ 1/2.000- 1/6.000 ca sản phụ.

Trước đó, vào ngày 18/5, khoa Sản của BV Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận một sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ 1 đủ tháng là chị I Sao May (SN 1993, trú thôn Konhrachot, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum). Đến khoảng 15h10 phút cùng ngày, chị May sinh thường một bé trai cân nặng 2,8kg. Sau khi được các bác sĩ xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ (sổ nhau), khoảng 10 phút sau, nhau thai trong bụng của chị May không bong, tử cung đột ngột bị lộn lòng hoàn toàn ra ngoài âm đạo và bong bánh nhau. Khiến bệnh nhân bị mất máu nhiều khoảng 800ml-1000ml (băng huyết sau khi sinh).

                             
Cứu sống một sản phụ bị lộn lòng tử cung
 Sau khi bị lộn lòng tử cung đến nay sức khỏe chị May đã ổn định và chờ về nhà

Ngay lập tức, bệnh nhân được BS Định (Phó Giám đốc BV), BS Võ Ngọc Thu (Trưởng khoa sản) và một số y bác sĩ khác trực tiếp xử trí kịp thời cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân được giảm đau, các bác sĩ đã đẩy nhẹ tử cung vào âm đạo… đẩy tử cung về lại vị trí cũ theo phương pháp Jonhson. Bàn tay của phẫu thuật viên được giữ trong tử cung 3 phút, đồng thời dùng thuốc tăng co tử cung để làm cho tử cung co thắt, tránh lộn lòng tử cung trở lại.

Đến hiện tại, sản phụ May đã hoàn toàn bình phục và chờ xuất viện.

BS Võ Ngọc Thu, Trưởng khoa Sản cho biết, lộn lòng tử cung là trường hợp rất hiếm gặp ở sản phụ với tỉ lệ 1/2.000-1/6.000 ca, với nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thường gặp nhất là do bánh nhau bám chặt vào đáy tử cung.

Thiên Thư