Cứu sống bé 1 tuổi loét tá tràng, xuất huyết ồ ạt

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng đường tiêu hóa xuất huyết ồ ạt, bé N. rơi vào hôn mê sâu. Mọi nỗ lực cứu chữa tưởng như đều vô vong, nhưng bé bất ngờ “hồi sinh” trong niềm vui vỡ òa của bác sĩ và gia đình.

Ngày 19/10, BS Đinh Thạc (bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết tại đây vừa cứu được một bệnh nhi khi sự sống của bé còn rất mong manh. Trước đó bé D.H.K.N. (14 tháng tuổi, ngụ tại Trà Vinh) được bệnh viện tỉnh chuyển đến Nhi Đồng 1 trong tình trạng hôn mê sâu.

Qua thăm khám bác sĩ ghi nhận đường tiêu hóa của bé xuất huyết ồ ạt, sốt cao hơn 39 độ C, có biểu hiện co giật, trụy mạch, cường gan… Tiến hành xét nghiệm cận lâm sàng ghi nhận dung tích hồng cầu của bé giảm xuống chỉ còn 14%. Nhận định đường tiêu hóa của bé bị tổn thương, cháu được chỉ định nội soi, kết quả cho thấy tá tràng của bé bị viêm loét rất nặng gân nên tình trạng xuất huyết ồ ạt. Viêm loét kép dài khiến bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết, sốc nặng.

Loét tá tràng là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ
Loét tá tràng là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ

Bệnh diễn tiến ngày càng xấu khiến bé đối mặt với nguy cơ có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Gia đình đau đớn nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy đến. Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, chống sốc tích cực, truyền máu và các chế phẩm từ máu với khối lượng lớn. Sau nhiều ngày điều trị tích cực bé dần vượt qua được cơn nguy kịch trong niềm vui vỡ òa của gia đình và bác sĩ.

Hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo, có thể tự thở bằng nguồn ôxy nhưng vẫn phải nuôi ăn qua sonde dạ dày. Qua trường hợp trên, bác sĩ cho biết, loét dạ dày tá tràng ở trẻ nhỏ là bệnh cảnh hiếm gặp việc chẩn đoán khó khăn vì thường nhầm lẫn với bệnh lý khác. Loét dạ dày tá tràng ở trẻ thường do các nguyên nhân như nhiễm vi khuẩn HP, hoặc sử dụng thuốc kháng viêm lâu ngày.

Li Uyên