Cứu sống 1 chuyên gia Nhật Bản có nguy cơ tử vong tăng lên từng giờ

(Dân trí) - Một bệnh nhân là chuyên gia người Nhật Bản vào Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nguy cấp, tỉ lệ tử vong rất cao, tăng lên từng giờ do căn bệnh hiếm gặp, lóc tách động mạch chủ.

Nhiều khó khăn

Chiều 5/12, trong buổi tiễn bệnh nhân đặc biệt, với bệnh lý đặc biệt hiếm gặp, TS Dương Đức Hùng (Viện tim mạch, BV Bạch Mai) chia sẻ nhiều khó khăn trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân này. Bởi ngoài bệnh lý đặc biệt với nguy cơ tử vong cao (nếu không phẫu thuật: 25% tử vong trong 24h đầu, 50% trong 48h đầu), bệnh nhân này còn có nhiều bệnh lý phối hợp như tăng huyết áp, mỡ máu, béo phì, nghiện thuốc lá…
Ông Singo Gose (áo đen ôm hoa) khỏe khoắn ngày xuất viện. Ảnh: H.Hải
Ông Singo Gose (áo đen ôm hoa) khỏe khoắn ngày xuất viện. Ảnh: H.Hải

Theo đó, bệnh nhân Singo Gose (58 tuổi, Nhật Bản) hiện đang là Cố vấn trưởng Dự án hỗ trợ giao thông thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam nhập viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, sáng 21/11 trong tình trạng rất nguy kịch.

Trước đó, lúc sáng sớm, bệnh nhân đột ngột đau ngực dữ dội đươc đưa vào cấp cứu tại 1 phòng khám Hà Nội. Chụp CT- Scanner được chẩn đoán: Lóc tách động mạch chủ ngực type A. Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại Viện Tim mạch. Khi đến viện, dù được truyền thuốc giảm đau nhưng bệnh nhân vẫn đau tức dữ dội. Bệnh nhân thở nhanh nông, huyết áp liên tục ở mức caodù đã dùng thuốc giảm huyết áp liều cao.

Trước tình trạng bệnh có xu hướng nặng, nếu không mổ cấp cứu kịp thời khả năng tử vong sẽ rất lớn, bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành hội chẩn các chuyên gia đầu ngành.
“Tiên lượng bệnh nhân rất nặng bởi bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp không điều trị thường xuyên, rối loạn mỡ máu, béo phì và thường xuyên uống rượu, nghiện thuốc lá nhiều năm. Chưa kể hình ảnh cho thấy đã có hiện tượng thấm máu xung quanh động mạch chủ - vỡ, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật ngay cho bệnh nhân, bởi với tình trạng này, nguy cơ tử vong tăng theo từng giờ”, TS Hùng nói.

Ngay lập tức, kíp phẫu thuật do TS Dương Đức Hùng chủ trì, TS Nguyễn Quốc Anh, GS.TS Nguyễn Lân Việt chỉ đạo, bắt tay vào phẫu thuật.

Cảm ơn Việt Nam!

Đúng với tiên lượng nặng, hình ảnh khi phẫu thuật cho thấy tình trạng phồng lóc ĐMC đã vỡ, nhiều nước máu trong màng tim. Sau hơn hai giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, được chuyển về theo dõi tích cực tại khu hồi sức sau mổ tim trong tình trạng ổn định, các thông số huyết động được kiểm soát tốt, chức năng thận được duy trì ổn định, không có bất thường về thần kinh, không chảy máu.

Sau 14 ngày được phẫu thuật, ông Singo Gose đã ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên để đảm bảo kết quả điều trị, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị nội khoa kiểm soát huyết áp. Đồng thời phải áp dụng các biện pháp vật lý trị liệu tránh các biến chứng phổi do thể trạng béo phì, tiền sử hút thuốc. Bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, rượu, tăng cường dinh dưỡng sau mổ qua đường miệng theo chế độ ăn bệnh lý.

Đón cha ra viện, con gái của ông Singo Gose đã cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn đến các bác sĩ Việt Nam đã cứu cha mình khỏi cái chết cận kề. “Cảm ơn Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ quên những thầy thuốc áo trắng của Việt Nam đã cứu cha tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo”.

Có mặt tại buổi gặp gỡ này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến động viên, khích lệ các bác sĩ BV Bạch Mai đã chữa thành công ca bệnh diễn tiến nặng, nguy hiểm và vô cùng ít gặp ở Việt Nam. “Thành công này cũng một lần nữa khẳng định trình độ, tay nghề của bác sĩ Việt Nam. Những người trong cuộc sẽ là người quảng bá tốt nhất chất lượng điều trị của Việt Nam ra thế giới, cụ thể là nước Nhật. Các bác sĩ Việt Nam có quyền tự hào với những thành công này”, ông Tiến chia sẻ.

Hồng Hải