Thừa Thiên Huế:

Cụ ông 101 tuổi được phẫu thuật mắt thành công

(Dân trí) - Ngày 18/5 tin từ Khoa Glocom - Đáy mắt, Bệnh viện Mắt Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị đã thực hiện ca mổ mắt thành công cho cụ ông 101 tuổi bị đục thủy tinh thể đã mất khả năng nhìn hơn 2 năm qua.

Cụ ông được các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Huế phẫu thuật thành công là ông Trần Lâm (101 tuổi, thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền). Cụ Lâm nhập viện ngày 13/5 với tình trạng cả 2 mắt không thấy gì.

Các bác sĩ đã khám thủy tinh thể, khám võng mạc, khảo sát cấu trúc mắt và tiến hành phẫu thuật đặt thấu kính để thay thủy tinh thể bị mờ đục.

Kết quả, cụ Lâm đã nhìn thấy được, xem được ti vi và di chuyển thuận lợi. Được biết cụ Lâm là bệnh nhân hơn 100 tuổi thứ 2 được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Mắt Huế.

Cụ Trần Lâm dù 101 tuổi nhưng đã sáng mắt nhờ phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Huế
Cụ Trần Lâm dù 101 tuổi nhưng đã sáng mắt nhờ phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Huế

Cụ đã lấy lại thị lực sau 2 năm không nhìn thấy gì
Cụ đã lấy lại thị lực sau 2 năm không nhìn thấy gì

Bác sĩ CK II Phạm Minh Trường, Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế cho biết, các bệnh nhân trên 90 tuổi thì tỷ lệ phẫu thuật nhằm tìm lại ánh sáng lên đến hơn 90%. Đơn vị thời gian qua đã phẫu thuật mắt thành công cho nhiều bệnh nhân trên 90 tuổi khác.

Đại Dương - Xuân Thanh