Hải Dương:

Cụ bà 87 tuổi và cháu bé 8 tháng mắc Covid-19 tại "ổ dịch" Kim Thành

Trần Thanh

(Dân trí) - Hai ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương là trường hợp một cụ bà 87 tuổi và một em bé 8 tháng tuổi (cả 2 đều trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành).

Cụ bà 87 tuổi và cháu bé 8 tháng mắc Covid-19 tại ổ dịch Kim Thành - 1

Chiều ngày 15/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc TTYT huyện Kim Thành xác nhận, 2 ca mắc Covid-19 mới là những ca nghi ngờ dương tính SAR-CoV-2 từ ngày 14/3.

Theo ông Di, cả hai ca bệnh mới đều là F1 của các F0, được cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trường tiểu học Kim Đính từ trước. Vì vậy, người thân trong gia đình 2 ca bệnh này đều đã được cách ly từ trước, không phát sinh F1, F2 mới. Địa phương đã phong tỏa, khử khuẩn nơi ở của các gia đình này.

"Đây không phải ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 , địa phương đều đã chuẩn bị tất cả các phương án, khử khuẩn, khoanh vùng cách ly để giám sát, theo dõi", ông Nguyễn Văn Di nói.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, lãnh đạo xã Kim Đính, huyện Kim Thành cho biết, 2 ca mắc mới này là một cụ bà 87 tuổi và một cháu bé 8 tháng tuổi, đều trú tại xã Kim Đính.

Cụ bà 87 tuổi và cháu bé 8 tháng mắc Covid-19 tại ổ dịch Kim Thành - 2

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, 2 ca mắc mới Covid-19 tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận tổng số 719 ca mắc Covid-19 kể từ 27/1, trong đó 463 trường hợp đã điều trị khỏi, được xuất viện tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Hiện còn 1.448 trường hợp F1 cách ly y tế tập trung.