Covid-19 tại Hà Nội: Thêm 1.425 F0, tất cả quận huyện ghi nhận ca bệnh mới

Minh Nhật

(Dân trí) - Tối 15/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.425 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.425 ca bệnh (526 ca cộng đồng; 899 ca đã cách ly).

Bệnh nhân phân bố tại 280 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (61), Long Biên (48), Gia Lâm (39), Hoàng Mai (38).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.531.582 ca.

Covid-19 tại Hà Nội: Thêm 1.425 F0, tất cả quận huyện ghi nhận ca bệnh mới - 1

Hà Nội dự kiến tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày mai 16/4.

Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận với Dân trí vào sáng 15/4.

"Hà Nội dự kiến tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ 5 - 11 tuổi vào ngày mai. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ phải kiểm tra công tác chuẩn bị. Nếu công tác chuẩn bị tốt mới triển khai", ông Tuấn thông tin.