Covid-19 có còn nguy hiểm, triệu chứng khác cúm thế nào?
(Dân trí) - Người dân hoàn toàn có thể thích ứng với Covid-19 một cách an toàn bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe hợp lý, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước những ca mắc mới.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại Cầu Giấy.
Thông tin thu hút sự quan tâm lớn. Vậy liệu Covid-19 còn nguy hiểm như trước và triệu chứng của bệnh khác cúm mùa như thế nào?
Covid-19 có còn nguy hiểm?
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ tháng 5/2023. Điều này phản ánh thực tế rằng dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, miễn dịch cộng đồng đã hình thành nhờ vaccine và khả năng tự nhiễm tự khỏi của người dân.
Trong tuần qua Hà Nội đã ghi nhận một ca Covid-19 (Ảnh: CTV).
Tại Việt Nam, từ ngày 20/10/2023, Bộ Y tế đã chuyển Covid-19 từ nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A) sang nhóm B.
Điều này đồng nghĩa với việc Covid-19 không còn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng như trước đây.
BS Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: "Covid-19 vẫn có thể lây lan theo mùa, nhưng nguy cơ gây tử vong hoặc biến chứng nặng đã giảm đáng kể.
Đây là lý do vì sao chúng ta cần tiếp cận Covid-19 như một bệnh truyền nhiễm thông thường, không chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang".
Triệu chứng Covid-19 hiện nay: Nhẹ hơn, giống cúm mùa
Với sự thay đổi trong diễn biến bệnh, triệu chứng bệnh và các biện pháp kiểm soát, các chuyên gia cho rằng thời điểm hiện tại người dân cần nhìn nhận Covid-19 theo cách khác.
Theo BS Thiệu, Covid-19 đã có nhiều thay đổi về biểu hiện lâm sàng so với giai đoạn đầu dịch.
BS Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Quang Trường).
Hiện nay, phần lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, thậm chí nhiều người nhiễm nhưng không phát hiện do không có biểu hiện rõ rệt.
Những triệu chứng thường gặp như: Sốt nhẹ hoặc không sốt, đau họng, ho khan, đau đầu, mệt mỏi, có thể đau cơ, nghẹt mũi, chảy nước mũi.
Một số ít có thể bị mất khứu giác, vị giác nhưng không phổ biến như trước. Rất ít ca có biến chứng viêm phổi hoặc suy hô hấp như giai đoạn đầu dịch.
"Phần lớn bệnh nhân hiện nay có diễn tiến nhẹ, tương tự cảm cúm. Trường hợp nặng chủ yếu xảy ra ở người già, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch", BS Thiệu cho biết.
So với Covid-19, cúm A có triệu chứng ban đầu thường rầm rộ hơn và diễn biến bệnh nhanh hơn.
Theo BS Thiệu, khó để phân biệt Covid-19 và cảm cúm thông thường qua triệu chứng lâm sàng, mà phải qua xét nghiệm.
Cách phòng tránh Covid-19 hiệu quả
Dù không còn là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng việc duy trì các biện pháp phòng bệnh vẫn rất quan trọng, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao.
Theo BS Thiệu, để phòng tránh Covid-19 nói riêng cũng như các bệnh lây qua đường hô hấp nói chung, người dân cần:
- Giữ vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, đặc biệt ở bệnh viện, phương tiện công cộng.
- Duy trì lối sống lành mạnh: Bổ sung dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hoa quả để tăng cường miễn dịch; tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe mạnh hơn.
- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, nên hạn chế tiếp xúc và nghỉ ngơi. Với nhóm nguy cơ cao, nên theo dõi sát triệu chứng và đi khám khi cần.
Theo BS Thiệu, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang. Mặc dù vẫn xuất hiện ca mắc mới, nhưng Covid-19 không còn là nỗi lo ngại quá lớn như trước. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ về triệu chứng, cách phòng tránh và bảo vệ sức khỏe hợp lý.
"Chúng ta không cần quá lo sợ khi thấy xuất hiện ca mắc mới. Covid-19 giờ đây giống như các bệnh truyền nhiễm khác, có thể kiểm soát được. Người dân chỉ cần theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản là có thể chung sống an toàn với virus này", BS Thiệu khuyến cáo.