"Cơn bão cytokine" khiến trẻ 4 tuổi chưa từng tiêm vaccine sởi tử vong
(Dân trí) - Bé 4 tuổi mắc sởi ở Hà Nội tử vong chưa từng tiêm vaccine phòng sởi. Ngoài ra, bé mới chỉ tiêm một liều vaccine viêm gan B, một mũi BCG (vaccine phòng lao).
60% ca mắc sởi khám tại bệnh viện chưa tiêm phòng
Ngày 27/3, TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mới đây, em bé 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi mắc sởi, dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị.
Bệnh nhi là bé gái 4 tuổi, là con thứ 3 trong gia đình có 3 con, sống tại nội thành Hà Nội. Trẻ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở và tím tái.
Kết quả chẩn đoán trẻ mắc sởi, tổn thương phổi nặng với hội chứng suy hô hấp cấp tính tiến triển, đáp ứng viêm toàn thân quá mức trong tình trạng cơn bão cytokine.
Cơn bão cytokine là một phản ứng miễn dịch quá mức, khi cơ thể sản xuất lượng lớn cytokine, gây viêm nghiêm trọng và tổn thương đa cơ quan.
Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhi, sử dụng các phương pháp lọc máu, áp dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO), nhưng do tình trạng quá nặng, trẻ đã không qua khỏi.
Đáng chú ý, bé đã 4 tuổi nhưng hầu hết chưa được tiêm vaccine phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có vaccine sởi.
"Tiền sử tiêm chủng của các trẻ khác trong gia đình đều tương tự," bác sĩ Ngãi thông tin.
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, trước đó, trẻ đã được mời ra phường để tiêm vaccine theo chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi của thành phố nhưng gia đình vẫn chưa đưa trẻ đi tiêm phòng.
Dịch sởi vẫn có xu hướng tăng cao
Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện tiếp nhận gần 1.900 ca mắc sởi đến khám. Đặc biệt lưu ý, có đến 60% ca mắc sởi tại Bệnh viện chưa được tiêm chủng hoặc chưa đến tháng tuổi được khuyến cáo tiêm chủng đã mắc sởi.

Tiêm vaccine sởi cho trẻ em tại Hà Nội (Ảnh: Dung Dung).
Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện khám, sàng lọc cho khoảng từ 70-90 ca mắc sởi có ngày cao điểm hơn 100 bệnh nhân.
Riêng tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.058 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã.
Theo CDC Hà Nội, trong số các ca mắc sởi có tới 87% trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi.
Hà Nội cũng đã triển khai chiến dịch tiêm sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Đến hết ngày 20/3, tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã đều đã tổ chức thực hiện chiến dịch này và đã tiêm cho gần 18.000 trẻ (đạt tỷ lệ 86%).
Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay hiện số ca mắc bệnh sởi chủ yếu ghi nhận nhóm trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi (chiếm 72,7%). Phần lớn trẻ không được tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (chiếm hơn 95%).
Số ca mắc sởi dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, Bộ Y tế đảm bảo đủ nguồn vaccine sởi cho các địa phương.
Ông Đức cho biết, có một tỷ lệ lớn trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng nhưng đã nhiễm bệnh cho thấy, miễn dịch thụ động do kháng thể từ mẹ truyền cho con trong quá trình mang thai là hầu như không có nên không đủ để bảo vệ trẻ đến tuổi tiêm chủng.
Chính vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo, các bà mẹ trước khi mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên tiêm vaccine phòng bệnh sởi-rubella và cúm để tạo kháng thể phòng bệnh và tạo miễn dịch cho con khi chào đời.
Ông Hoàng Minh Đức cho hay, Công điện số 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3 mới đây, có tính chất hành động rất cao và quyết liệt, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine sởi trên cả nước trước ngày 31/3 tới.