Có thể cho trẻ xem tivi thoải mái?

(Dân trí) - Trẻ dưới 2 tuổi và xem tivi nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày sẽ giảm được nguy cơ mắc các hội chứng rối loạn hành vi nếu thời lượng xem tivi được giảm dần trước tuổi lên 5, nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nhi khoa Hoa Kỳ kết luận.

Một cuộc tranh luận nảy lửa về những tác động của truyền hình với trẻ nhỏ đã bổ sung thêm những bằng chứng cho thấy xem ti vi trong một khoảng thời gian nhất định có ảnh hưởng tới hành vi. Ở Mỹ, Viện Nhi Hoa Kỳ khuyến nghị rằng trẻ dưới 2 tuổi không nên xem truyền hình, với trẻ lớn hơn thì cũng không được quá 2 tiếng/ngày.

 

Nghiên cứu từ trường Y tế cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg với việc phân tích dữ liệu từ 2.700 trẻ thông qua việc hỏi cha mẹ chúng về thói quen và hành vi của đứa trẻ trong giai đoạn 2 - 5 tuổi cho thấy: Cứ 5 bậc cha mẹ được hỏi thì có 1 cho biết con cái họ xem tivi ít nhất 2 tiếng/ngày khi ở độ tuổi 2 – 5. Quá trình được “duy trì liên tục” này có liên quan với những rối loạn trong hành vi. Để tivi trong phòng ngủ của trẻ ở tuổi lên 5 cũng được xem là gây ra chứng rối loạn hành vi, kỹ năng xã hội kém cũng như tình trạng mất ngủ.

 

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy: những đứa trẻ xem truyền hình nhiều hơn 2 tiếng mỗi ngày khi ở tuổi lên 2 và giảm dần cho đến khi được 5 tuổi thì lại không có bất cứ một nguy cơ gia tăng nào. TS Cynthia Minkowitz, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Mức độ nguy hại phụ thuộc rất nhiều vào cá tính và tâm lý của đứa trẻ. Đây là điều các thầy thuốc nên lưu ý khi tư vấn cho các bậc phụ huynh về việc giảm thời gian cho trẻ xem tivi càng sớm càng tốt sẽ mang lại hiệu quả như thế nào”.

 

Trong khi đó, TS Richard House, giảng viên Tâm lý học ĐH Roehampton và là nhà nghiên cứu về tác động của truyền hình với trẻ nhỏ tỏ ra nghi ngờ về nghiên cứu của TS Minkowitz. Ông cho rằng việc trẻ có thể thoái khỏi những ảnh hưởng không tốt từ tivi khi được “khống chế” sớm là hoàn toàn không chắc chắn. Ông giải thích: “Hành vi của con người thực chất phức tạp hơn tất cả mọi phép thử cũng như phương pháp “cân đong đo đếm” hành vi và kỹ năng xã hội và “đo” tác động của một cái gì đó lên tâm lý con người lại càng là viển vông. Mỗi đứa trẻ là một thực thể hoàn toàn độc lập và tôi nghi ngờ khi người ta khuyến nghị về lượng thời gian mà một đứa trẻ có thể xem tivi.

 

Cuộc tranh luận chắc chắn sẽ còn kéo dài nhưng rõ ràng, khi một đứa trẻ xem tivi quá nhiều thì bên cạnh việc nạp một lượng kiến thức không nhỏ thì bản thân đứa trẻ cũng trở nên lười vận động hơn.

 

Nhân Hà

Theo BBC

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ