Hội nghị nhãn khoa CA-TBD lớn nhất tại Việt Nam:

Cơ hội lớn để "thanh toán" các bệnh về mắt

(Dân trí) - Thống kê năm 2002 cho thấy tỉ lệ mù 2 mắt trong dân số là 0,63%, tỉ lệ thị lực thấp 2 mắt là 21,27%. Và con số mới nhất hiện nay tăng lên đến 2.350.000 người. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong điều trị và sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, ngành mắt Việt Nam hứa hẹn sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

Phakic IOL với tên gọi Visian ICL được biết đến là một giải pháp hữu hiệu nhất đối với người cận thị nặng (từ 8 điốp trở lên). Nhờ những ưu việt mà không một phương pháp nào có được, kể cả phương pháp Lasik, nó đã và đang được áp dụng ngày càng nhiều trên thế giới. Đây là một trong những phương pháp điều trị mắt hiện đại đã được giới thiệu tại triển lãm hội nghị Thường niên Hiệp hội các phẫu thuật viên thể thuỷ tinh và khúc xạ Châu Á – TBD lần thứ 20 (viết tắt APACRS) diễn ra tại Hà nội từ 27 - 29/9.

 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị nhãn khoa lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương APARCS lần này, với vai trò là nhà tài trợ chính, tập đoàn Alcon đã chia sẻ các công nghệ và thông tin quan trọng đóng góp cho việc phát triển ngành nhãn khoa và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân, như xu hướng kiểm sóat các bệnh về mắt; giới thiệu  kỹ thuật, thiết bị và các lọai thuốc ưu việt  trong chẩn đóan và điều trị các bệnh về mắt như Glôcôm, khô mắt, bệnh nhiễm trùng, dị ứng mắt, vv… Đặc biệt, phần phẫu thuật Catarac bằng phương pháp Phaco thực hiện trên bệnh nhân tại  bệnh viện mắt trung ương sẽ được truyền hình trực tiếp tới hội nghị vv..

 

Hội nghị APACRS có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, đặc biệt trong đó có các chuyên gia nhãn khoa đến từ các nước trong khu vực Châu Á-TBD, Mỹ, Châu Âu. Tại hội nghị các chuyên gia nước ngoài cũng sẽ giới thiệu những bài giảng chuyên đề về phẫu thuật cataract, khúc xạ, giác mạc...

 

Theo PGS Đỗ Như Hơn, Giám đốc bệnh viện Mắt TƯ: “Hội nghị về nhãn khoa lớn nhất Việt Nam lần này chính là cơ hội tốt cho các bác sỹ nhãn khoa Việt Nam học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp quốc tế. Nhất là khi Việt Nam đang tiến tới sẽ thanh toán mù loà trong cộng đồng, có thể chữa trị được như đục thuỷ tinh thể đến năm 2020. Những bệnh mắt khác như glôcôm, bệnh đáy mắt, tiếp đến là bệnh võng mạc đái đường cũng là mối quan tâm chính mà Việt Nam đang cố gắng giải quyết”.

 

Cũng tại hội nghị này, Hiệp hội APACRS đã trao huy chương cho GS Tôn Thị Kim Thanh, nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TƯ vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của một bác sỹ nhãn khoa tài giỏi trong khu vực.

 

Lan Hương