1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18
  3. Dịch cúm đầu năm 2025

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi

Hoàng Lê

(Dân trí) - Hóa chất vô tình chảy vào mắt cô gái trong lúc uốn mi, gây nên biến chứng nguy hiểm khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Đó là trường hợp của chị V. (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng mắt đau rát, sưng nề, nổi đỏ và nhiều ghèn gỉ. Kể với bác sĩ, chị V. cho biết trước đó có thực hiện thủ thuật uốn mi và bị hóa chất vô tình chảy vào mắt, gây biến chứng khó chịu.

Ngay khi có dấu hiệu bất thường trong mắt, bệnh nhân đã nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị. Bác sĩ Huỳnh Thị Xuân Thảo, Trưởng khoa Mắt tổng hợp, người trực tiếp thăm khám cho cô gái, xác định bệnh nhân bị bỏng hóa chất dẫn đến tổn thương phần kết mạc.

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi - 1

Tình trạng kết mạc mắt bệnh nhân cương tụ do hóa chất (Ảnh: BV).

May mắn là phần giác mạc của bệnh nhân vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng cũng có thể có những trường hợp nặng hơn gây ảnh hưởng đến thị lực. Bác sĩ đã tiến hành các bước điều trị chuyên sâu và chăm sóc mắt cho bệnh nhân, giúp giảm tình trạng đau rát, sưng nề và hạn chế những tổn thương mắt sau đó.

Cùng với việc bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời nên quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Hiện tại, mắt bệnh nhân đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân được tư vấn tiếp tục theo dõi tại nhà, để đảm bảo không phát sinh biến chứng.

Cô gái bị bỏng suýt mù vì hóa chất chảy vào mắt khi uốn mi - 2

Tình trạng mi mắt bệnh nhân sưng nề, chảy nước mắt sau khi bỏng hóa chất (Ảnh: BV).

Bác sĩ Huỳnh Thị Xuân Thảo khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi thực hiện các thủ thuật liên quan đến mắt. Khi sử dụng các hóa chất trong quá trình làm đẹp, thẩm mỹ, hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc không được sử dụng đúng quy cách, người dân có thể gặp những biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe đôi mắt.

"Khi gặp các tình trạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt, bệnh nhân hãy ngay lập tức đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý xử trí vì có nguy cơ làm trầm trọng các tổn thương mắt, mất thị lực vĩnh viễn", bác sĩ cảnh báo.