Chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong 72 giờ qua, 201 bệnh nhân khỏi bệnh

(Dân trí) - Đến 06h ngày 19/4, cả nước ghi nhận 268 ca mắc Covid-19, với 201 trường hợp bệnh nhân đã khỏi bệnh. Với con số này, tỉ lệ chữa khỏi Covid-19 tại Việt Nam là 75%.

Như vậy, kể từ ca mắc Covid-19 thứ 268 được công bố sáng 16/3, đến nay tròn 3 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong 72 giờ qua, 201 bệnh nhân khỏi bệnh - 1

Phun khử khuẩn ngừa Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh: Bắc Nguyễn.

Ca mắc 268 là cô gái ở Hà Giang tình trạng sức khoẻ cũng đang tiến triển tốt hơn.

Đến nay, tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

Về công tác điều trị, đến nay cả nước đã có 201/268 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ra viện. Hiện chỉ còn 67 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 6 ca.

3 ca diễn biến nặng do Covid-19 còn lại sức khoẻ đều tiến triển tốt lên, qua nguy kịch, cụ thể:

-BN19 có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng, bệnh nhân không sốt trong ngày 16/4.

- BN161 thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu, huyết áp 110/60mmHg, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày. Bilan viêm trong ngày có xu hướng giảm nhẹ, men gan xu hướng giảm.

-Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều tiến triển. Tri giác đã cải thiện, khí máu đã cải thiện. Tình trạng rối loạn đông máu kiểm soát tốt. XQ phổi không tổn thương xấu thêm,... Lãnh đạo Bộ Y tế hy vọng với sự nỗ lực của các y bác sĩ điều trị, bệnh nhân này sẽ qua được "lưỡi hái tử thần".

Đây là lần đầu tiên kể từ ca mắc Covid-19 thứ 17, là ca mắc đầu tiên tại Hà Nội (hôm 6/3), Việt Nam trải qua 3 ngày liên tiếp chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia kêu gọi người dân tuyệt đối không được chủ quan. Trước đó, ở giai đoạn 1 của dịch bệnh, Việt Nam đã từng trải qua 20 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 16 bệnh nhân mắc trước đó đều khỏi bệnh, ra viện. Nhưng kể từ ngày 6/3 đến ngày 16/4, chỉ trong vòng 41 ngày Việt Nam ghi nhận tới 252 ca mắc Covid-19, có những ngày con số kỉ lục hàng chục bệnh nhân, với những ổ dịch nguy hiểm ở Ninh Thuận, quán bar Buddha, diễn biến dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai, ổ dịch Hạ Lôi.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù sẽ có từng nơi, từng thời điểm lắng xuống, nhưng chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vắc xin thì mới có thể coi là cơ bản hết dịch được.

Vì vậy, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, không để dịch lan rộng. Một nước đang phát triển như Việt Nam mà nhiều người lây nhiễm như các nước phương tây thì chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn.

Tú Anh