Chạy xe máy tông phải chó thả rông, người đàn ông chấn thương nghiêm trọng

(Dân trí) - Trong lúc di chuyển trên đường, người đàn ông 31 tuổi tông phải một con chó thả rông, gây ra chấn thương nghiêm trọng vùng mặt.

Đó là trường hợp của anh N.P.L. (31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Thời điểm người đàn ông được đưa vào cấp cứu sau tai nạn với chó thả rông, các bác sĩ ghi nhận nạn nhân có vết thương rách da dài 3cm xuất huyết nhiều ở cằm, sưng nề vùng xương hàm dưới bên phải, đau khớp thái dương hàm trái, khớp cắn bị xô lệch hoàn toàn.

Nhận định bệnh nhân có nguy cơ chấn thương sọ não, ê-kíp khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình hội chẩn liên chuyên khoa. Bệnh nhân được xử trí khâu ép cầm máu vết thương cằm, đồng thời phối hợp với khoa Ngoại Thần kinh để chụp CT sọ não.

Sau khi loại trừ nguy cơ về thần kinh, kết quả chụp CT hệ xương hàm mặt dựng hình 3D cho thấy bệnh nhân có tổn thương giải phẫu phức tạp vùng hàm mặt.

Chạy xe máy tông phải chó thả rông, người đàn ông chấn thương nghiêm trọng - 1

Kết quả chụp CT ghi nhận các chấn thương vùng hàm mặt của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKI Lê Quyết Thắng, khoa Răng Hàm Mặt, cho biết dưới áp lực co kéo rất mạnh của hệ thống cơ hàm, đoạn gãy bị kéo di lệch xa gây hở khớp cắn vùng răng cửa. Bệnh nhân đối mặt với di chứng lệch khớp cắn vĩnh viễn, mất chức năng nhai và biến dạng khuôn mặt.

Ê-kíp quyết định áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium qua đường trong miệng cho bệnh nhân. Sau 3 ngày hậu phẫu và chăm sóc tích cực, hệ thống nẹp vít cố định tốt, khớp cắn của bệnh nhân tái lập về vị trí trung tâm, biên độ há miệng cải thiện, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục.

Chạy xe máy tông phải chó thả rông, người đàn ông chấn thương nghiêm trọng - 2

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ Thắng, thời gian vừa qua, đơn vị ông làm việc tiếp nhận nhiều ca cấp cứu tai nạn do người dân đi xe máy tránh né hoặc tông phải vật nuôi, chó mèo thả rông, gây ra những tổn thương hệ vận động phức tạp.

Bác sĩ phân tích, một cú phanh gấp hay va chạm trực diện ở vận tốc 30-50 km/h đủ để tạo ra lực gia tốc lớn hất văng người điều khiển phương tiện ra khỏi xe hoặc gây ngã, trượt dài trên mặt đường.

Từ đó, bệnh nhân dễ gặp các tổn thương nghiêm trọng như chấn thương vùng chi trên, chi dưới, tổn thương phức tạp vùng khớp (như đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm hoặc trật khớp cổ chân).

Các chấn thương hệ vận động không chỉ đòi hỏi chi phí phẫu thuật kết hợp xương lớn, thời gian bất động lâu dài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, công việc và khiến bệnh nhân cần nhiều tháng tập vật lý trị liệu để phục hồi.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo bên cạnh việc nâng cao ý thức xích, giữ chó mèo của chủ nuôi, người điều khiển phương tiện giao thông cần làm chủ tốc độ và chú ý quan sát góc khuất để tránh tông phải vật nuôi hay chướng ngại vật trên đường, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.