Cần Thơ:

Chặng đường dài thầm lặng của đội Thầy thuốc tình nguyện

(Dân trí) - Những ngày tết, lễ hay thứ 7, Chủ nhật, khi nhiều người quây quần, vui vẽ bên gia đình thì đội thầy thuốc tình nguyện lại âm thầm về nơi vùng sâu, vùng xa, về với bà con nghèo để khám bệnh, phát thuốc miễn phí tìm lại sức khỏe, ánh sáng và niềm tin cho người dân.

Các thành viên của Đội thầy thuốc tình nguyện
Các thành viên của Đội thầy thuốc tình nguyện

Ngày 27/02/2002, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để điều hành toàn bộ các hoạt động của Đội thầy thuốc tình nguyện. Người khởi xướng thành lập là bác sĩ Lê Thành Lập, nguyên Giám đốc Sở Y tế thành phố.

Tôn chỉ của đội là vận động và phát huy lực lượng thầy thuốc trẻ hăng hái hòa nhập vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng chủ yếu ở các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, có điều kiện đi lại khó khăn thuộc tỉnh Cần Thơ (cũ) và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, qua đó góp phần tăng cường giáo dục thế hệ thầy thuốc trẻ về y đức, ý thức trách nhiệm với cộng đồng góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con nghèo không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Năm 2002 lúc mới thành lập, Đội có 67 thành viên, thì đến nay có tới 296 thành viên, khi mới thành lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt: điều kiện đi lại ở nông thôn còn trắc trở, chủ yếu đi bằng xuồng ghe, vỏ lải, chưa có điện, chưa có nhiều hàng hóa. Đội thực hiện phương châm ba cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng khám bệnh”. Mỗi chuyến đi khám bệnh về nông thôn thường mất 02 ngày, mỗi ngày khám từ 500 đến 700 người, sau khi khám bệnh xong, buổi tối Đội còn tổ chức phục vụ văn nghệ cho bà con.

Đội thầy thuốc tình nguyện đang khám bệnh, phát thuốc cho người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa
Đội thầy thuốc tình nguyện đang khám bệnh, phát thuốc cho người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn song với y đức của người thầy thuốc, với tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng, cán bộ, y bác sỹ trẻ của Đội thầy thuốc tình nguyện đã cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Đội đã vượt qua mọi khó khăn đi đến những vùng nông thôn sâu, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo.

Những vùng đất xa xôi nhất, khó khăn nhất của Cần Thơ, các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh của nước bạn Campuchia đều in dấu chân của các chiến sỹ tình nguyện áo trắng. Nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ y Bác sĩ trẻ đã để lại ấn tượng đẹp, tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân, được chính quyền các cấp ghi nhận và dư luận xã hội đánh giá cao, lan tỏa đến ngành Y tế các tỉnh bạn cũng xúc tiến thành lập Đội Thầy thuốc trẻ tình nguyện như thành phố Cần Thơ.

Chị Trương Thị Minh Thu, Phó đội trưởng đội thầy thuốc tình nguyện tâm sự: Khi mới thành lập, ít ai nghĩ Đội sẽ hoạt động được lâu dài. Thế mà đến nay đã gần 15 năm rồi, những người chiến sỹ áo trắng tình nguyện của ngành Y tế Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động, từng bước trưởng thành hơn, tầm hoạt động ngày càng xa hơn, mở rộng hoạt động không chỉ cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo mà cả bà con vùng bị thiên tai lũ lụt trên khắp mọi miền đất nước.

Từ tháng 02/2002 đến tháng cuối năm 2014, Đội Thầy thuốc tình nguyện đã tổ chức khám chữa bệnh được 410 lần, với tổng số lượt khám 344.659 lượt, siêu âm 55.871 người, tổng giá trị tiền thuốc cấp miễn phí là 13 tỉ 087 triệu đồng, Đội đã giới thiệu bà con nghèo về Bệnh viện Mắt – RHM thành phố Cần Thơ mổ mắt miễn phí 1.750 người.

Nhắc đến mổ mắt miễn phí, không thể không nhắc đến bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt-Răng Hàm Mặt, hiện là Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ- từng gắn bó với công việc từ thiện này từ những năm 1998 (khi còn là Trưởng khoa Mắt-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ). Bác sĩ Liêm bồi hồi cho biết: "Trước đây, trang thiết bị, cơ sở vật chất ở các bệnh viện quận, huyện còn thiếu thốn, đường sá xa xôi… nên các chuyến đi rất vất vả, gian nan. Nhưng với suy nghĩ tất cả vì bệnh nhân, các y, bác sĩ tìm mọi cách vượt qua mọi khó khăn để đến với những người nghèo, vùng sâu, vùng xa”.

Với mục tiêu “Vì hạnh phúc của mọi nhà, mọi người và của toàn xã hội”, Đội Thầy thuốc khám chữa bệnh vì người nghèo của ngành Y tế thành phố Cần Thơ thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đóng góp quan trọng vào kết quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường giáo dục y đức và trách nhiệm của lực lượng thầy thuốc trẻ.

Chị Thu cho biết thêm: Thời gian tới Đội thầy thuốc tình nguyện sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bổ sung trang thiết bị hiện đại, tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, tiếp tục phát động các thành viên trong đội tích cực hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Các thành viên trong đội thầy thuốc tình nguyện luôn tâm niệm lấy việc rèn luyện y đức, rèn luyện chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ làm tâm điểm phấn đấu vì mục tiêu phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phạm Tâm