CDC Mỹ chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống phi công người Anh

(Dân trí) - Ngay trước thời điểm nam phi công người Anh đáp chuyến bay về lại quê hương, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã gửi thư điện tử chúc mừng thành công của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người đại diện CDC Mỹ là bác sĩ Drew Posey đã gửi kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times (Mỹ) trong ngày bệnh nhân 91 rời Bệnh viện Chợ Rẫy. Bài báo có tựa đề: A Scottish pilot who became an emblem of Vietnam’s virus fight leaves the hospital (Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện). 

CDC Mỹ chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống phi công người Anh - 1

Phi công người Anh chụp hình lưu niệm cùng Tổng lãnh sự Anh và các bác sĩ trước thời điểm về nước

Trong thư, đại diện CDC Mỹ chia sẻ: “Kính gửi các bác sĩ đồng nghiệp ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân 91, phi công người Scotland bị nhiễm coronavirus. Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy!”.

BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm chia sẻ từ động nghiệp thuộc CDC của Mỹ. Chúng tôi sẽ có lời cảm tạ gửi đến đơn vị bạn. Sự thành công của ca bệnh 91 là nỗ lực không chỉ của riêng Bệnh viện Chợ Rẫy mà là nỗ lực của toàn ngành y tế Việt Nam dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

CDC Mỹ chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống phi công người Anh - 2
Ca bệnh 91 đã trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bệnh nhân 91 là ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam kể từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên đến nay. Bệnh nhân đã có những thời điểm cận kề “cửa tử” khi phổi chỉ còn 10% hoạt động, 90% bị đông đặc. Khi bệnh nhân nguy kịch nhất, hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã tính đến phương án ghép cả phổi và thận cho người bệnh. Sau khi được điều trị sạch bệnh hoàn toàn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, may mắn đã mỉm cười với nam phi công khi anh từng bước cai được ECMO, cai máy thở, ngừng lọc máu.

Sau 6 cuộc hội chẩn toàn quốc, huy động tối đa đội ngũ chuyên môn đầu ngành, Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu khi giúp bệnh nhân bình phục hoàn toàn. Ngày 11/7, anh chính thức xuất viện, được trở về quê hương sau gần 4 tháng được các bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa. Ngày chia tay, đáp chuyến bay về nước, anh đã dành những lời tốt đẹp nhất cảm ơn các bác sĩ, bày tỏ thiện cảm “tôi yêu Việt Nam” từ đáy lòng với đất nước đã trả lại cho anh một cơ thể khỏe mạnh.

Ngoài những lời ảm ơn những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam cùng các bác sĩ đã nỗ lực cứu công dân Anh, ông Ian Gibbons - Tổng lãnh sự quán Anh tại TP HCM chia sẻ: "Tôi đặc biệt ấn tượng với sự nỗ lực hết mình của Chính phủ Việt Nam, đội ngũ y tế Việt Nam trong suốt cuộc chiến 5 tháng chống Covid-19 vừa qua, Việt Nam của các bạn là quốc gia hiện nay không để xảy ra ca tử vong nào vì Covid-19, trong đó ca bệnh nặng nhất, đặc biệt nhất là công dân của chúng tôi đã được chính Việt Nam cứu sống".

Vân Sơn