1. Dòng sự kiện:
  2. Sữa giả tung hoành thị trường
  3. Chuyện 18

Cấy mỡ tạo "má baby", 2 cô gái phải rạch ổ mủ do nhiễm trùng

Hồng Hải

(Dân trí) - Thực hiện cấy mỡ tại một spa để có cặp "má baby" phúng phính, 2 cô gái trẻ bị nhiễm trùng tấy đỏ, sưng đau vùng má. Bác sĩ đã phải trích ổ áp xe để dịch chảy ra ngoài.

Chiều 12/3, bên lề Hội thảo "Cập nhật các tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 ngày trước, khoa tiếp nhận 2 cô gái trẻ đến khám trong tình trạng nhiễm khuẩn sau khi cấy mỡ vùng má tại một spa.

"Tình trạng nhiễm khuẩn khiến má bệnh nhân tấy đỏ, đau, xuất hiện các khối bùng nhùng, chảy dịch, chảy mủ. Bệnh nhân phải điều trị kháng sinh, trích tại ổ áp xe để dịch chảy ra. Tình trạng nhiễm khuẩn thường gặp khi không đảm bảo nguyên tắc vô trùng trong phẫu thuật", PGS Việt Dung cho biết.

Theo PGS Việt Dung, cấy mỡ tự thân chính là việc dùng các phần mỡ thừa của cơ thể đã được chọn lọc để cấy vào các vùng khác. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ được thực hiện tại các bệnh viện, cơ sở y tế được cấp phép và được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, không được thực hiện tại các spa, cơ sở làm đẹp.

Một bệnh nhân khác 35 tuổi (Hà Nội), đến khám tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nhiễm trùng, mất cân đối vùng rãnh cười sau tiêm chất làm đầy trẻ hóa vùng mặt.

Cấy mỡ tạo má baby, 2 cô gái phải rạch ổ mủ do nhiễm trùng - 1

Chuyên gia người Mỹ khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo nữ bệnh nhân, chị thực hiện "tái sinh da đa tầng bằng tinh chất HA" tại một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau tiêm 2 ngày, vùng mặt của chị sưng phồng, nề đỏ, sờ thấy u cục, sốt nhẹ... nên chị đã đi khám.

Theo PGS.TS Việt Dung, mọi người phải rất cảnh giác với những quảng cáo mỹ miều từ các spa, cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép.

"Có rất nhiều tên gọi mỹ miều, như công nghệ tế bào gốc, tái sinh da đa tầng, trẻ hóa, tái sinh da... nhưng khi bệnh nhân đến khám vì biến chứng, chúng tôi phát hiện người bệnh được tiêm filler", PGS Việt Dung nói.

Theo chuyên gia này, bản chất của các phương pháp này là hình thức tiêm chất làm đầy dưới da.

Việc tiêm filler hay cấy mỡ tự thân cần được thực hiện tại cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép, tuyệt đối không thực hiện bên ngoài spa, vì ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn, rất dễ tiêm vào mạch máu có thể gây tắc mạch phổi, mắt hay mạch não, gây mù mắt, đột quỵ, thậm chí tử vong.

PGS Việt Dung cho biết, tại hội thảo, các chuyên gia từ Mỹ đã chia sẻ những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt, trong đó có việc ứng dụng công nghệ 3D để tạo hình xương trong phẫu thuật sọ mặt. Công nghệ này sẽ tạo hình xương với độ chính xác đến từng milimet và ghép vào phần khuyết thiếu.

Nội dung thứ 2 là kỹ thuật ghép mỡ. Chuyên gia Mỹ chia sẻ kỹ thuật tối ưu hóa để mỡ ghép sống tốt nhất có thể, tăng hiệu quả quá trình ghép mỡ, được ứng dụng rất nhiều trong các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng mặt, vùng quanh mắt, rãnh lệ sâu...

Cấy mỡ tạo má baby, 2 cô gái phải rạch ổ mủ do nhiễm trùng - 2

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao chứng nhận tới các báo cáo viên (Ảnh: Thế Anh).

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất.

Phẫu thuật có vai trò chỉnh sửa các biến dạng bẩm sinh hoặc mắc phải của khuôn mặt do dị tật, chấn thương, bỏng… hay khắc phục những khuyết điểm, sự kém thẩm mỹ trên khuôn mặt do lão hóa…

"Việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt công nghệ 3D trong thời gian tới, sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả điều trị, thẩm mỹ làm đẹp cho người dân", PGS Cơ thông tin.