Cậu bé chăn bò bị đạn ná bắn vỡ mắt, dập não

(Dân trí) - Nghe tiếng bạn gọi từ phía sau, cậu bé quay đầu lại thì bi viên đạn ná bắn trúng mắt phải. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định cấu trúc mắt của bệnh nhân đã bị vỡ không còn khả năng cứu chữa.

Cậu bé chăn bò bị đạn ná bắn vỡ mắt, dập não - 1

Viên đạn ná từ sự đùa nghịch của bạn đã khiến cậu bé vĩnh viễn mất đi mắt bên phải

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy ngày 29/9 cho hay, tại đây đang điều trị cho một trường hợp gặp tai nạn thương tâm. Bệnh nhân là cậu bé 12 tuổi (đồng bào Gia Rai) nhập viện ngày 24/9 trong tình trạng đau đớn, mắt phải bị tổn thương rất nặng, có dị vật bên trong.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định dị vật là viên bi (đạn được trẻ dùng bắn ná) đi xuyên hốc mắt từ trước ra sau, gây tổn thương thần kinh thị bên phải. Viên đạn đã làm vỡ cấu trúc mắt, vỡ xương trần hốc mắt, mắt phải bị lồi, hở khe mi. Tình trạng chấn thương quá nặng khiến mắt bệnh nhân bị mù hoàn toàn không còn khả năng cứu chữa.

Bên cạnh tổn thương về thị giác, bệnh nhân còn bị tổn thương dập não, đe dọa viêm màng não, áp xe hốc mắt. Sau khi điều trị nội khoa, các bác sĩ sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật mở hộp sọ để lấy dị vật, đồng thời múc bỏ mắt phải để tránh nhiễm trùng hoại tử cho bệnh nhi.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi đi chăn bò với nhóm bạn cùng làng. Nhóm trẻ dùng ná để bắn chim và chơi đùa. Khi đang trên đường đi, cậu bé nghe tiếng bạn gọi tên mình phía sau nên quay đầu lại. Ngay lúc đó, một viên đạn từ ná của cậu bạn bắn thẳng vào mắt khiến cháu ôm mặt đau đớn, máu chảy ra từ hốc mắt. Bệnh nhân sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương đã phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, song tình trạng quá nặng, bác sĩ không thể giữ được thị giác cho cháu.

Vân Sơn