Cặp song sinh dính liền không quá phức tạp

(Dân trí) - Cặp song sinh dính liền đang được chăm sóc tại BV Nhi Trung ương đã được tiến hành thăm dò các bộ phận dính liền. Theo hình ảnh chụp CT ban đầu cho thấy các bé dính nhau không quá phức tạp.

Cặp song sinh dính liền được xác định có tim riêng, gan riêng...
Cặp song sinh dính liền được xác định có tim riêng, gan riêng...

Trước đó, ngày 19/2 BV Nhi TƯ tiếp nhận cặp song sinh dính liền phần bụng được chuyển đến từ BV Phụ sản TƯ.  Cặp song sinh là cháu Nguy Ôn Quang A. và Nguy Ôn Quang N. được sinh mổ, mỗi bé nặng 3kg.

Ngay khi được chuyển sang BV Nhi TƯ, cặp song sinh dính liền được theo dõi, chăm sóc dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe khá ổn định.

Các bác sĩ cũng tiến hành các thăm dò chức năng cần thiết, xác định trẻ dính, chung nhau các bộ phận cơ thể nào để lên phương án phẫu thuật tách hai cháu trong thời gian sớm nhất.

Tại BV Nhi TƯ, hai bé cũng đã được siêu âm tim cho thấy hai bé đều có tim riêng. Tuy nhiên, chưa biết hai cháu có dính màng tim, có chung hệ thống mạch máu hay không. Thêm nữa, lá gan, đường mật, hệ thống tiêu hóa ra sao... vì thế, chiều 1/4 cặp song sinh đã được chuyển sang BV Hữu Nghị  để chụp CT 64 dãy nhằm xác định các bộ phận dính liền.

ThS Phạm Đức Hiệp, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, kết quả chụp CT 64 dãy cho thấy, hai bé dính nhau lồng ngực và ức với diện tích dính khá rộng. Tuy nhiên, những phần dính nhau cơ bản không quá phức tạp. Hình ảnh chụp CT và cộng hưởng từ cho thấy hai bé có gan riêng, đường mật, không bị dính màng tim mà chỉ dính nhau phần da, cơ xương.

Theo TS. Bùi Đức Hậu, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện sức khỏe hai bé tốt, các cháu ăn sữa bình thường, không bị viêm phổi. Cặp song sinh sẽ được chăm sóc dinh dưỡng thêm một thời gian, tiến hành làm thêm các can thiệp cần thiết trước khi các bác sĩ đưa ra quyết định tách rời. Đây là ca song sinh dính nhau thứ năm mà Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận

Tú Anh