Cấp cứu vì bị bọ xít đốt

(Dân trí) - Sáng 7/7, tin từ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khoa Hồi súc Tích cựa và Chống độc của BV vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện do bọ xít hút máu người cắn.

  

Bệnh nhân Đỗ Thành Nam đang được điều trị tại BV

Bệnh nhân Đỗ Thành Nam đang được điều trị tại BV

 
Đó là bệnh nhân Đỗ Thành Nam (trú 25 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang) nhập viện trong tình trạng ngứa toàn thân, tụt huyết áp, choáng váng…

 

Theo chị Hồ Thị Ngọc Huyền (vợ anh Nam), vào khoảng 4 giờ sáng nay, trong lúc đang ngủ thì anh Nam đột nhiên nổi ngứa toàn thân, tụt huyết áp mạnh và liên tục kêu choáng. Thấy biểu hiện ngày càng nặng nên đến khoảng 5 giờ sáng thì gia đình đưa anh đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh.

 

Trong lúc đưa anh Nam đi cấp cứu, chị Huyền phát hiện trong nhà có nhiều con côn trùng lạ, nghi ngờ chồng bị loại côn trùng này cắn nên chị bắt lấy và đem tới BV để xác minh.

 

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lương Kỹ, người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân Nam cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tĩnh, ngứa toàn thân, huyết áp tục mạnh, chẩn đoán ban đầu là bị côn trùng đốt.

 

Đến khi chị Huyền đưa ra con côn trùng lạ và qua đối chiếu vết cắn cũng như chất độc có trong người nạn nhân và con côn trùng thì BS Kỹ xác định nguyên nhân bệnh nhân nhập viên do bị bọ xít hút máu người cắn.

Con bọ xít hút máu người được tìm thấy tại nhà anh Nam

Con bọ xít hút máu người được tìm thấy tại nhà anh Nam
 
Cũng theo BS Kỹ thì con bọ xít hút máu này thuộc họ Reduviidae là họ bọ xít bắt mồi thuộc bộ cánh nửa (Hemiptera), lớp côn trùng (Insecta). Trong họ này (Reduviidae) phần nhiều là côn trùng có ích, chuyên săn bắt côn trùng khác để ăn; song cũng có một số loài là những loài bọ xít hút máu, có kim chích dài ba đốt, rất khỏe. Bọ xít hút máu có chiều dài từ khoảng 1-3,5 cm tùy thuộc vào còn non hay trưởng thành; phần bụng rộng và dẹp, đầu, thân và các phần phụ khác nhẵn hoặc có lông ngắn. Loại bọ xít này thường đẻ trứng trên thành của giường, tủ hoặc dướic các đống gỗ ngoài nhà; trứng có kích thước khoảng 1-1,5 mm và màu trắng ngà. Qua so sánh thì đây khả năng là loài bọ xít hút máu từng được phát hiện ở Quy Nhơn (Bình Định) trước đây.

 

Hiện bệnh nhân Nam đang được các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độ, BV Đa khoa tỉnh điều trị bằng cách dùng thuốc chống dị ứng và thuốc tăng huyết áp.

 

Nguyễn Dũng