Cảnh báo: 1/3 thuốc sốt rét là giả

(Dân trí) - Các dữ liệu đưa ra cho thấy, 1/3 loại thuốc sốt rét được sử dụng trên khắp thế giới để ngăn chặn sự lây lan của bệnh là giả mạo.

Cảnh báo: 1/3 thuốc sốt rét là giả

Một số loài muỗi ở Thái Lan và Việt Nam đã lây lan thành một chủng sốt rét kháng thuốc

 

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 1.500 mẫu của 7 loại thuốc sốt rét từ bảy quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và đưa ra kết luận rằng chính những viên thuốc kém chất lượng và giả đang gây ra tình trạng kháng thuốc và thất bại trong việc điều trị căn bệnh này.

 

Dữ liệu từ 21 quốc gia ở  khu vực Châu Phi cận Sahara bao gồm hơn 2.500 mẫu thuốc cũng cho thấy kết quả tương tự.

 

Các chuyên gia cho rằng nghiên cứu về  các bệnh truyền nhiễm của tạp chí Lancet chính là “lời cảnh tỉnh” cho các giới chức y tế thế giới.

 

Các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Quốc tế Fogarty tại Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ, người đã tiến hành nghiên cứu trên cho hay, thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều sơ với những con số được đưa ra.

 

“Hầu hết các trường hợp có thể  không được báo cáo hoặc báo cáo không đúng hoặc được giữ bí mật bởi các công ty dược phẩm”, các nhà nghiên cứu cho biết.

 

Không có bất kỳ các cuộc nghiên cứu lớn nào được tiến hành ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ, nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số thế giới và cũng là “nguồn gốc có thể” của nhiều loại thuốc giả cũng như là các loại thuốc chống sốt rét chính cống.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu Gaurvika Nayyar nhấn mạnh rằng 3,3 tỷ người đang có nguy cơ mắc bệnh sốt rét, đây cũng là loại bệnh  phổ biến ở 106 quốc gia trên thế giới. Có khoảng 655.000 đến 1,2 triệu người bị chết mỗi năm do nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum.

 

Phần lớn các trường hợp mắc bệnh cũng như tử vong có thể tránh được nếu thuốc có sẵn đạt hiệu quả, chất lượng cao và  sử dụng đúng cách.

 

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng hiện tại cơ sở vật chất không đủ để có thể giám sát chất lượng của thuốc chống sốt rét. Đồng thời, việc giám sát quản lý sản xuất vẫn còn thiếu, hình thức trừng phạt cho những kẻ làm hàng giả vẫn còn thiếu và chưa quyết liệt.

 

Mặc dù vậy, một điều đáng mừng là tỷ lệ tử vong trên thế  giới do sốt rét cũng giảm hơn 25% kể từ năm 2000,  và giảm 33% ở khu vực Châu Phi.

 

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế  giới nói rằng duy trì mức độ hiện tại của cả quá trình sẽ không đủ để đáp ứng mục tiêu toàn cầu về kiểm soát bệnh sốt rét. Hiện tại, WHO đang kêu gọi đầu tư để đổi mới trong việc chẩn đoán, chữa trị và giám sát căn bệnh truyền nhiễm này.

 

Quách Vinh

Theo BBC