Cần Thơ: Đổ xô đi khám bệnh sau nghỉ lễ

(Dân trí) - Sau kỳ nghĩ lễ kéo dài, hôm nay người dân ở ĐBSCL đổ xô đi khám bệnh, khiến các bệnh viện ở Cần Thơ quá tải, nhất là ở bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ và bệnh viện Nhi đồng.

Bệnh nhân chen lấn nhau ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ  (ảnh chụp lúc 11h ngày 5/5
Bệnh nhân chen lấn nhau ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ  (ảnh chụp lúc 11h ngày 5/5
Bệnh nhân chen lấn nhau ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ  (ảnh chụp lúc 11h ngày 5/5)

Sáng 5/5 tiếp xúc với phóng viên, bệnh nhân Võ Thị H (56 tuổi) cho biết: "Trước lễ tôi đã đi khám và bác sĩ cho thuốc về điều trị ngoại trú, hẹn qua lễ tái khám nhưng hôm nay tái khám người bệnh đông quá, tôi đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới tới lượt và đến hơn 11h trưa mới lấy được thuốc của bảo hiểm".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: Trước lễ trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận và khám bệnh cho khoảng 1.300 - 1.400 bệnh nhận, nhưng hôm nay mới đến 14h đã có tới 1.908 bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang xếp hàng chờ đợi đến lượt.

(Chen lấn nhau để khám bệnh ở Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ: Thực hiện: Phạm Tâm)

 “Nguyên nhân bệnh viện hôm nay “quá tải” bất thường là do hôm nay là ngày đầu tuần, bên cạnh đó nghĩ lễ kéo dài, trong những ngày lễ bệnh viện chỉ trực cấp cứu và khám bệnh theo yêu cầu chứ không khám BHYT nên có thể những bệnh không phải cấp cứu thì họ đợi đến đến ngày thường đi khám để đỡ tốn kém”, Bác sĩ Võ nói.

Cũng theo bác sĩ Võ, để tránh tình trạng người bệnh phải chờ đợi lâu, bệnh viện đã bố trí thêm bàn tiếp nhận bệnh và bác sĩ khám bệnh, đồng thời kéo dài thời gian thăm khám hơn ngày thường để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Bệnh nhân đợi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh nhân đợi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh nhân đợi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Bệnh nhân đợi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh nhân đợi khám bệnh ở bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ phải ngồi ra phía ngoài hành lang cách xa khu khám bệnh

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa TP là Bệnh viện Đa khoa Trung ương, trước lễ trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận và điều trị cho khoảng 1.200 đến 1.300 lượt bệnh thì hôm nay đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận, khám bệnh và điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân. Bình thường ở bệnh viện Đa khoa Trung ương buổi chiều bệnh nhân đến khám bệnh rất ít, nhưng hôm nay theo quan sát của phóng viên đến thời điểm hiện tại bệnh nhân vẫn chật kín khu khám bệnh.

Phạm Tâm