1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thừa Thiên - Huế:

Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất

(Dân trí) - Nhiều thiết bị, máy móc tân tiến về điện quang và y học hạt nhân đã được ra mắt giới chuyên môn y khoa trong 3 ngày (21-23/4) tại hội nghị Điện quang - Y học hạt nhân Pháp-Việt lần 3 tổ chức tại KS Celadon Palace, TP Huế nhân 50 năm thành lập hội.

Những thế hệ máy siêu âm, chụp X-Quang, Chụp xương, mạch máu, hệ thống lưu trữ quản lý hình ảnh y tế qua mạng... với những mẫu mã mới nhất từ các hãng, công ty về thiết bị y tế hàng đầu thế giới và Việt Nam đã thực sự làm người xem cảm thấy choáng ngợp và lạ lẫm vì trình độ kỹ thuật trong lĩnh vực điện quang - y học hạt nhân ngày càng phát triển, đem lại nhiều tiện ích cho người bệnh.

Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 1
Nhiều bác sĩ, nhà kinh doanh đã có mặt tại hội nghị Điện quang - Y học hạt nhân Pháp Việt lần 3 tại TP Huế

Ngoài triển lãm, hội nghị còn diễn ra với nhiều chương trình khoa học mang tính thời sự cấp thiết cho y học Việt Nam như: cấp cứu tim mạch, thần kinh do thiếu máu cục bộ, bệnh lý nhi khoa, bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý ống tiêu hóa, điện quang can thiệp thần kinh, thời sự về chẩn đoán ung thư chung và ung thư tuyến vú....

Có gần 100 giáo sư, bác sĩ chuyên ngành điện quang và y học hạt nhân từ Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Philippine... cùng hơn 400 đại biểu trong nước tham dự.

Theo ông Hoàng Đức Kiệt, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho hay: “Quan hệ hợp tác chuyên ngành Điện quang giữa 2 nước Pháp và Việt Nam bắt đầu từ năm 1994. Việt Nam đã được sự giúp đỡ quý báu của chính phủ Pháp. Nhiều giáo sư, bác sĩ điện quang Pháp đã đến Việt Nam để giảng dạy, trên 120 bác sĩ điện quang trẻ Việt Nam đã được nhận học bổng thực tập 1 năm tại các cơ sở điện quang của Pháp.

Trong những năm tới, để theo kịp nhịp độ phát triển của thế giới và đáp ứng những yêu cầu về lâm sàng, toàn bộ đồng nghiệp và hội viên ở Việt Nam sẽ phải hoàn thiện về nhiều kiến thức, kỹ năng và phải đào tạo liên tục. Cùng với đó là áp dụng hiệu quả các phương pháp khám xét liên quan đến an toàn bức xạ cho người bệnh”.

Dưới đây là một số hình ảnh về các máy tiên tiến từ hội nghị:

Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 2

Tự tay siêu âm trên thiết bị mới
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 3

Các bác sĩ và bệnh nhân cùng thấy những diễn biến trên màn hình tại một máy siêu âm hiện đại
 
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 4

Hệ thống lưu trữ, quản lý, thu thập hình ảnh y tế, có kết nối web của hãng Infinitt hỗ trợ cho bác sĩ có thể phân tích hình ảnh tốt hơn hay bằng ngay chính điện thoại di động của mình 
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 5

Một hệ thống máy X-Quang đời mới
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 6

Thiết bị chọc hút huyết khối trong đột quỵ cấp của Mỹ
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 7

Nhiều khách hàng tỏ ra còn bỡ ngỡ vì có quá nhiều máy hiện đại
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 8

Máy chụp xương, mạch máu và chẩn đoán hình ảnh hiệu Ziehm (Đức)
Cận cảnh những thiết bị y tế điện quang - hạt nhân tiên tiến nhất - 9

Một thiết bị mô phỏng can thiệp mạch của Đức

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam được thành lập vào năm 1961 ở miền Bắc với một số máy X-Quang nửa sóng cũ kỹ. Đến nay Hội đã phát triển với hơn 800 hội viên là các bác sĩ chuyên khoa đang hành nghề từ huyện đến thành phố, có khá đầy đủ các thiết bị hiện đại cho phép thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân tiên tiến như: X-Quang số hóa, siêu âm màu, TDM, IRM, TEP, TEMP và các thiết bị ghép cặp TEP-TDM, TEMP-TDM.


Đại Dương