Căn bệnh khiến Kasim Hoàng Vũ bị lệch mặt có nguy hiểm?

Hà An

(Dân trí) - Kasim Hoàng Vũ vừa chia sẻ loạt ảnh mới lên mạng xã hội với diện mạo có phần khác lạ, gương mặt bị lệch. Có ý kiến đổ lỗi cho thẩm mỹ hỏng, tuy nhiên theo bác sĩ là do phẫu thuật bệnh lý vùng cằm.

Giải thích về diện mạo có phần khác lạ của mình, Kasim Hoàng Vũ cho biết anh bị viêm khớp xương hàm khá nặng và vừa trải qua ca phẫu thuật. Phần cơ xương hàm sẽ mất khoảng 1 năm mới hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ khuyên anh nên hạn chế vận động cơ hàm, ăn đồ mềm. Vì kiêng nhai một thời gian nên nam ca sĩ giảm cân, gương mặt gầy đi so với trước khi phẫu thuật.

Căn bệnh khiến Kasim Hoàng Vũ bị lệch mặt có nguy hiểm? - 1

Dung mạo khác lạ của Kasim Hoàng Vũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

TS.BS Tống Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) cho biết, nhìn qua hình ảnh của Kasim Hoàng Vũ có thể thấy chức năng nửa mặt bị xệ, teo nhẹ vùng góc hàm, môi lệch, sẹo vùng quanh cằm co kéo gây ảnh hưởng giải phẫu vùng cằm. 

"Đây không phải là kết quả phẫu thuật thẩm mỹ hỏng mà khả năng do Kasim phẫu thuật bệnh lý vùng cằm nên để lại sẹo xấu", TS Hải nhấn mạnh.

Theo TS Hải, viêm khớp thái dương hàm còn được gọi là rối loạn khớp thái dương hàm hoặc viêm khớp thái dương. Đây là bệnh lý rối loạn khớp hàm cùng các cơ mặt xung quanh làm xuất hiện các cơn đau theo chu kỳ, các cơn co thắt cơ, tình trạng mất cân bằng ở khớp nối phần xương hàm với xương sọ… 

Khớp thái dương bị suy giảm chức năng khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng xấu.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh có thể là sau chấn thương vùng hàm mặt, thói quen há miệng quá lớn khi ăn nhai, ngáp… Một số do bệnh thoái hóa xương khớp, viêm khớp dạng thấp, nhai cắn một bên khiến hàm bị lệch, khớp cắn lệch răng mọc không đều. 

Theo TS Hải, bệnh viêm khớp thái dương hàm không nguy hiểm. Người bệnh cần khám đúng chuyên khoa để tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh. Tùy thuộc vào nguyên nhân mà bác sĩ có cách điều trị chuyên sâu khác nhau.

Về nội khoa, bệnh nhân có thể sử dụng các thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ… Về vật lý trị liệu có thể chiếu tia hồng ngoại, massage, xoa bóp cho cơ, chườm nóng để hỗ trợ điều trị. Một số trường hợp được chọc rửa khớp. 

Về ngoại khoa, bệnh nhân có thể được chỉ định điều trị nha khoa (chỉnh hình khớp cắn, phục hồi răng), phẫu thuật tại khớp (mổ mở, hay nội soi) thay thế các tổn thương tại khớp, phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp… 

Việc phẫu thuật có thể để lại các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương vĩnh viễn hàm, tổn thương các cấu trúc lân cận như tuyến nước bọt mang tai, dây thần kinh 7 (gây liệt nửa mặt, xệ bên mặt, khó đánh răng, khó ăn, chảy nước dãi...). 

Triệu chứng của bệnh bao gồm đau nhức một bên hoặc cả hai bên hàm, đau hơn khi nhai hoặc khi cử động hàm. Khi nhai, người bệnh có thể thấy có tiếng động lục cục phát ra, há miệng khó khăn. 

Bệnh nặng có thể gây đau liên hồi, người bệnh mệt mỏi, nhức, sưng tại vùng hàm bị viêm. Tình trạng viêm nặng có thể kéo theo đau răng, đau tai, đau đầu, chóng mặt… 

Nếu phát hiện muộn, bệnh có thể dẫn đến viêm khớp, thoái hóa, gãy khớp, cứng khớp..., cần được phẫu thuật. Việc phát hiện sớm điều trị đúng nguyên nhân giúp khớp trở lại bình thường.

Khi thấy xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần đi khám chuyên khoa khớp nội tiết hoặc răng hàm mặt để có hướng điều trị phù hợp.