TPHCM:

Cần 230 nghìn đơn vị máu cứu người trong năm mới

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, ứng phó với thiên tai thảm họa năm 2015, thành phố kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo. Thành phố đặt mục tiêu vận động người dân hiến 230.000 đơn vị máu có chất lượng tốt.

Theo báo cáo tổng kết của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM, trong năm 2014, với sự đồng thuận của cộng đồng, thành phố đã vận động được 177.528 người tham gia hiến máu thu về 241.538 đơn vị máu, trong đó tỉ lệ máu sạch đạt trên 97%.

Nguồn máu trên đã góp phần đặc biệt quan trọng vào công tác cấp cứu, điều trị, dự trữ máu và các chế phẩm từ máu. Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động lập “ngân hàng máu sống” với 10 nghìn người dân sẵn sàng cho máu trong những trường hợp khẩn cấp.

Hiến máu nhân đạo, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Hiến máu nhân đạo, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cả về số lượng và chất lượng trong công tác hiếm máu nhân đạo, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản chỉ thị về việc tăng cương hiến máu tình nguyện trong năm 2015. UBND thành phố kêu gọi tất cả các cơ quan ban ngành, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2015, sẽ vận động được 185.000 lượt người tham gia hiến máu, tiếp nhận 230.000 đơn vị máu, 80% người tình nguyện hiến lượng máu 350ml, 450ml và tối thiểu 2% dân số hiến máu, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.

Về kế hoạch dài hạn, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ vận động được 3% dân số trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện, duy trì, phát triển nguồn người hiến máu đông đảo và bền vững thông qua việc xây dựng câu lạc bộ những người hiến máu dự bị, câu lạc bộ gia đình hiến máu, câu lạc bộ nhóm máu hiếm.

Vân Sơn