(Dân trí) - Trước đây, việc phải lên bệnh viện tuyến trên hàng tháng để tái khám, nhận thuốc có thể trở thành một hành trình mệt mỏi với người cao tuổi.

Đều đặn các buổi sáng, bà Nguyễn Thị Triển (81 tuổi) lại tự đạp xe từ nhà ở Nghĩa Tân sang Trạm Y tế phường Nghĩa Đô để chữa bệnh.

Bị những cơn đau do viêm khớp vai và gai đốt sống hành hạ suốt thời gian dài, bà Triển từng là "khách quen" tại một bệnh viện tuyến Trung ương. Thế nhưng, sau nhiều lần điều trị bằng thuốc Tây không dứt điểm, bà đã tìm giải pháp ngay tại trạm y tế sát nhà.

"Trước đây ở bệnh viện, người ta chỉ cho tôi uống thuốc chống viêm với giảm đau, cứ hết thuốc là lại đau. Đến đây châm cứu như thế này, kết quả rất tốt và lâu dài hơn nhiều", bà Triển chia sẻ khi đang được nhân viên y tế thực hiện phương pháp thủy châm vitamin nhóm B.
Người phụ nữ bày tỏ sự bất ngờ khi một trạm y tế phường nay lại hiện đại và điều trị hiệu quả đến vậy, thay vì chỉ là nơi tiêm chủng hay sơ cứu như trong suy nghĩ trước đây.

Mới 8h, phòng điều trị y học cổ truyền của Trạm Y tế phường Nghĩa Đô đã không còn ghế trống.

Thay vì lặn lội lên các bệnh viện tuyến trên, nhiều người dân hiện nay chọn "chuyển tuyến ngược" về phường để được thăm khám, điều trị và cấp phát thuốc với các vấn đề sức khỏe thường gặp.

Do đặc thù công việc phải ngồi máy tính 8-10 tiếng mỗi ngày, Quỳnh (25 tuổi) bị mất đường cong sinh lý cột sống cổ và đau vai gáy kinh niên suốt một năm qua.
Từng điều trị tại một bệnh viện y học cổ truyền, nhưng 1 tháng trở lại đây Quỳnh quyết định chọn Trạm Y tế phường Nghĩa Đô vì thủ tục nhanh gọn và hiệu quả điều trị không thua kém tuyến trên.

"Ở đây tôi gần như chỉ mất khoảng 15 phút để chờ đến lượt. Bác sĩ châm cứu và thực hiện các phương pháp trị liệu y học cổ truyền rất hiệu quả. Với một người trẻ như tôi, việc tiết kiệm được thời gian là rất quan trọng", Quỳnh bày tỏ.

Theo BS Nguyễn Hải Yến - Giám đốc Trạm Y tế phường Nghĩa Đô, việc đưa y học cổ truyền và các dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng đúng với nhu cầu của đại đa số người dân đã giúp Trạm Y tế thay da đổi thịt.
BS Yến chia sẻ, trung bình mỗi ngày Trạm Y tế tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân điều trị y học cổ truyền, chiếm khoảng 50% tổng lượng bệnh nhân đến khám.


Phần lớn bệnh nhân là người trung niên, cao tuổi mắc những vấn đề cơ xương khớp thường gặp như đau vai gáy, đau lưng, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối, đau thần kinh tọa, đau đầu, mất ngủ…
Theo bác sĩ, đây cũng chính là nhóm bệnh có nhu cầu điều trị kéo dài. Người bệnh không chỉ cần một lần khám, mà thường phải quay lại nhiều buổi theo liệu trình. Vì vậy, khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế trở thành yếu tố rất quan trọng.

"Bà con đến đây vì sự tiện lợi, gần nhà. Đặc biệt, trạm y tế tiếp nhận tất cả các loại thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và người dân được hưởng mức chi trả 100%, không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào cho việc thăm khám, điều trị tại trạm và cấp phát thuốc theo quy định", BS Yến nói.

Bác sĩ Yến đang thăm khám và bắt mạch cho một bệnh nhân lớn tuổi.
Bản thân bác sĩ Yến từng có thời gian công tác tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Kinh nghiệm chuyên môn về y học cổ truyền được áp dụng ngay tại tuyến cơ sở, từ khâu thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh đến lựa chọn phương pháp phù hợp.

"Từ nhà đạp xe sang một lúc là tới. Tuổi này đi viện xa vừa mệt, vừa phải có người đưa đi. Giờ chữa được gần nhà thì tiện hơn rất nhiều", một nữ bệnh nhân phấn khởi chia sẻ.

Bà Phạm Thị Minh Châu (80 tuổi) đang nằm yên để những xung điện từ máy điện châm truyền qua mũi kim điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm và đau thần kinh tọa của mình.
Sáng nay, bà cùng 3 người bạn cao tuổi đi bộ từ nhà đến trạm. Cả nhóm đã trở thành những gương mặt khá quen thuộc tại đây.
"Ở bệnh viện lớn đôi khi phải chờ đợi rất lâu, nhưng ở đây các bác sĩ nhiệt tình, trách nhiệm và chuyên môn giỏi lắm. Tôi đau nặng không đi được mà châm chỉ hai bữa là đã thấy nhẹ nhàng hẳn", bà Châu hào hứng kể.
Bà Châu mong muốn trạm sẽ được quan tâm đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang bị thêm giường bệnh và quần áo bệnh nhân để việc điều trị thêm chuyên nghiệp và thoải mái.

Bên cạnh thế mạnh về y học cổ truyền, Trạm Y tế phường Nghĩa Đô còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều trị các bệnh mạn tính. Khoảng 50% lượng bệnh nhân còn lại của trạm là những người mắc tiểu đường, tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa cũng như các bệnh thông thường như viêm mũi họng, viêm đường hô hấp...
Trước đây, việc phải lên bệnh viện tuyến trên hàng tháng để tái khám, nhận thuốc có thể trở thành một hành trình mệt mỏi với người cao tuổi. Không ít gia đình còn phải sắp xếp con cháu nghỉ làm để đưa người bệnh đi khám.
Việc đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc giúp người dân yên tâm điều trị định kỳ ngay tại cơ sở mà không cần phải vất vả lên tuyến trên.

Theo BS Yến, đây mới là vai trò cốt lõi mà một trạm y tế cần hướng tới.
"Bà con đến đây vì thuận tiện, gần nhà. Trạm y tế tiếp nhận người bệnh BHYT và thực hiện khám, điều trị, cấp thuốc theo giấy phép hoạt động và danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Khi người dân được giải quyết những nhu cầu y tế thường xuyên ngay tại cơ sở, họ sẽ không nhất thiết phải lên tuyến trên", BS Yến chia sẻ.
Với các trường hợp vượt khả năng chuyên môn, có dấu hiệu nặng hoặc cần kỹ thuật chuyên sâu, người bệnh sẽ được hướng dẫn chuyển đến cơ sở phù hợp để khám và điều trị.
Nơi đây cũng đã được trang bị thêm máy kéo dãn cột sống, ghế răng hàm mặt, máy khúc xạ và máy sinh hiển vi để mở rộng phạm vi chuyên môn, phục vụ được người dân tốt hơn trong thời gian tới.

Với những bệnh nhân như bà Triển, sức hút của y tế cơ sở bắt đầu từ việc khi cần khám bệnh, nơi đầu tiên họ nghĩ đến chỉ cách nhà một quãng đạp xe.
Từ thực tế trải nghiệm, bà Triển cũng tích cực "truyền miệng", giới thiệu bà con đến trạm bởi sự thay đổi rõ rệt về chất lượng sau khi trạm được sáp nhập và đổi mới.
"Có bệnh mà ở đây chữa được thì tôi bảo mọi người sang đây. Vừa gần, vừa đỡ phải đi viện xa", bà Triển nói.










