Cách chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động

Trường Thịnh

(Dân trí) - Việc chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động cần được lưu ý và thực hiện thường xuyên để đảm bảo người bệnh luôn sạch sẽ, tránh các tình trạng lở loét và nhiễm trùng da.

1. Lưu ý khi chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động

Đối với các vấn đề chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người liệt vận động, người thân cần lưu ý các vấn đề sau:

- Để người bệnh chủ động thực hiện nếu điều kiện sức khỏe cho phép như tự đánh răng, rửa mặt, tự tắm rửa thay đồ… Cần lưu ý luôn ở bên cạnh để hỗ trợ ngay khi người bệnh cần, tránh các khu vực dễ trơn trượt, té ngã.

- Khi chăm sóc tắm gội, cần lưu ý tránh để người bệnh nhiễm lạnh. Nơi tắm gội cần kín gió, kiểm tra nước trước khi tắm gội cho người bệnh.

- Không nên tắm nước nóng cho người bệnh sau khi ăn tối vì dễ bị xuất huyết não, nhồi máu cơ tim,..

- Không sử dụng các loại xà phòng, sữa tắm có độ kiềm cao. Với người cao tuổi không nên tắm quá kỹ vì da của người già ít chất nhờn hơn, nên tắm kỹ sẽ làm cho da trở nên khô ráp.

- Các động tác khi chăm sóc vệ sinh cho người bệnh cần được thực hiện nhẹ nhàng, tránh lôi kéo mạnh làm tổn thương đến hệ vận động của người bệnh.

- Chú ý thêm về thói quen vệ sinh cá nhân của người bệnh để giúp người bệnh cảm thấy thoải mái nhất.

- Không tắm gội, vệ sinh cá nhân khi người bệnh đang trong tình trạng sức khỏe không ổn định như sốt cao, huyết áp bất thường,...

Cách chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động - 1
Luôn chú ý kiểm tra nước trước khi tắm cho người bệnh.

2. Cách chăm sóc tắm gội cho người liệt vận động

Tùy vào mức độ tổn thương và khả năng vận động của người bệnh mà người thân khi chăm sóc có thể áp dụng một trong các cách tắm gội dưới đây.

Tắm vòi sen: Áp dụng đối với người bệnh có khả năng tự tắm gội mà không cần sự hỗ trợ từ người khác.

Tắm bồn: Áp dụng với người bệnh có khả năng tự nằm ngồi để tắm gội trong bồn nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của người chăm sóc.

Tắm ướt tại giường: Áp dụng đối với người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc tại giường, không thể thực hiện tắm gội bằng vòi sen hoặc bồn tắm. Hoặc áp dụng trong trường hợp người bệnh chỉ cần vệ sinh một số bộ phận trên cơ thể, có thể thực hiện tắm tại giường như: tay, mặt, nách, khu vực đáy chậu.

Tắm khô tại giường: là hình thức tắm sử dụng dung dịch tắm khô (không sử dụng nước). Hình thức này áp dụng với người bệnh không có khả năng tắm rửa theo cách thông thường trong bồn tắm hoặc tắm dưới sen vòi. Cách tắm này được sử dụng để có thể thường xuyên làm sạch thân thể người bệnh một cách dễ dàng và tiện lợi.

Cách chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động - 2
Tắm tại giường là cách tắm phổ biến khi chăm sóc người liệt vận động.

3. Chăm sóc vấn đề đi vệ sinh ở người liệt vận động

Vấn đề đi vệ sinh của người liệt vận động luôn gặp nhiều bất tiện. Người thân có thể tham khảo các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc vệ sinh dành cho đối tượng này như ghế bô cho người lớn, tã người lớn,… để hỗ trợ người bệnh đi vệ sinh tiện lợi và sạch sẽ hơn.

Đối với người liệt vận động không thể tự đi vệ sinh, nếu người chăm sóc có thể túc trực thường xuyên bên cạnh người bệnh để giúp người bệnh đi vệ sinh khi có nhu cầu thì cách chăm sóc tốt nhất vẫn là đỡ người bệnh đi vệ sinh, sau đó làm sạch và lau khô vùng kín giúp người bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp người thân chăm sóc không thể ở bên cạnh túc trực mọi lúc mọi nơi, thì tã người lớn là một trợ thủ đắc lực để hỗ trợ chăm sóc vấn đề đi vệ sinh của người bệnh.

Cách chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động - 3
Tã dán SunMate là sản phẩm chăm sóc vệ sinh cho người liệt vận động được tin dùng hiện nay.

Trên thị trường tã người lớn hiện nay, thương hiệu tã SunMate vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu dành cho người tiêu dùng. Dòng sản phẩm tã dán SunMate luôn là được tin dùng để chăm sóc vấn đề vệ sinh ở người liệt vận động. Sản phẩm được trang bị lớp dẫn thấm thông minh ADL sẽ giúp tăng khả năng thấm hút, lan tỏa đều chất lỏng và ngăn thấm hút ngược. Người bị liệt sẽ không còn lo nước tiểu bị tràn khỏi tã trong quá trình đi vệ sinh. Bên cạnh đó, màng đáy dạng vải thoáng khí, giữ bề mặt da luôn khô thoáng, mang lại sự thoải mái cho người dùng và hạn chế tối đa cảm giác hầm bí khó chịu. Đặc biệt, sản phẩm trang bị hạt GEL tác động kép thấm hút - kháng khuẩn, giúp hạn chế tối đa mùi khó chịu, giúp người bệnh thoải mái tự tin khi giao tiếp.

Thông tin thêm về tã người lớn Sunmate

Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, SunMate là thương hiệu tã người lớn hàng đầu hiện nay tại Việt Nam và được tin dùng ở nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực châu Á. SunMate luôn không ngừng cải tiến để tạo ra các sản phẩm tốt nhất, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người liệt vận động, người khó kiểm soát bài tiết và người lớn tuổi để giúp người sử dụng thêm thoải mái và tự tin trong cuộc sống hằng ngày.

SunMate - đồng hành chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi!

Tham khảo thêm về sản phẩm và cách sử dụng tã người lớn SunMate tại:

https://www.sunmate.com.vn/ 

https://www.facebook.com/tanguoilonSunMate