Ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên ở Hà Nội trong năm

Minh Nhật

(Dân trí) - Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp tại Hà Nội, với hơn 1.000 ca mắc mới/tuần.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Thủ đô đã ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết đầu tiên tử vong trong năm 2023. Trường hợp này là nam thanh niên 19 tuổi, có địa chỉ tại Hà Đông.

Sau khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, thanh niên này đã đi khám, tự điều trị ngoại trú nhưng tình trạng bệnh chuyển nặng nên được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để điều trị.

Sau một thời gian điều trị, tình trạng bệnh nhân diễn biến tăng nặng và tử vong.

Thông tin từ một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nam thanh niên có bệnh nền viêm gan C.

Ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên ở Hà Nội trong năm - 1

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Hà Nội (Ảnh: Getty).

Cũng theo vị này, một trường hợp tử vong khác nghi mắc sốt xuất huyết cũng đang được điều tra để xác định rõ nguyên nhân.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Đến nay, Thủ đô đã ghi nhận gần 5.200 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 5 lần so với cùng kì năm ngoái.

Trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt. Từ mức 500 ca/tuần đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới/tuần. Hơn một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn.

Hà Nội là một trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát của ngành y tế cho thấy về cơ bản dịch sốt xuất huyết không được xử lý triệt để ngay từ ban đầu tại các địa bàn, để sót nhiều ổ bọ gậy, chỉ số bọ gậy sau xử lý đều cao vượt ngưỡng nguy cơ dẫn đến lây lan, bùng phát kéo dài.

Theo CDC Hà Nội, công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết mỗi năm lại có khó khăn riêng do các chủng gây bệnh biến đổi.

Dự báo tình hình dịch, CDC Hà Nội nhận định, những năm trước năm 2010, sốt xuất huyết có chu kỳ 5 năm/lần, nhưng kể từ sau năm 2010, sốt xuất huyết không còn quy luật rõ ràng.

Thời tiết nắng, mưa thất thường, cộng thêm hiện tượng El nino là một trong số những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết trở nên phức tạp. Nếu không có những giải pháp quyết liệt, sẽ gia tăng hơn nữa các ca bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới. 

Dự báo đỉnh dịch năm 2023 có thể rơi vào khoảng tháng 9-10 tương tự như những năm ghi nhận nhiều bệnh nhân như năm 2015 (15.412 ca); năm 2019 (12.255 ca); năm 2022 (19.771 ca).

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển muỗi truyền bệnh, kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch với nhiều ca mắc trên địa bàn thành phố dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

Từ đầu năm đến ngày 25/8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Bộ Y tế hôm 29/8 đã có thêm Công văn số 5480/BYT-DP đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

BSCKII Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo nếu người mắc sốt xuất huyết chủ quan thì tình trạng có thể trở nên rất đáng báo động.

Những biến chứng nặng có thể xảy ra khi bệnh nhân được phát hiện và điều trị muộn. Chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể và gây nguy hiểm tính mạng.

Chuyên gia này khuyến cáo, người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và hỗ trợ khi có các dấu hiệu của sốt xuất huyết. Các triệu chứng thường gặp bao gồm: sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, đau hai hốc mắt, mệt mỏi và khó chịu.